- Đang câu chó thì bị phát hiện, hai “cẩu tặc” bị đuổi đánh suýt mất mạng.

Khoảng 21h tối ngày 20/6, người dân khu vực xóm 6 xã Nghi Phú, TP. Vinh (Nghệ An) phát hiện có 2 thanh niên đang câu trộm chó trong xóm. Lập tức, hàng trăm người dân hò nhau đổ ra đường tổ chức truy đuổi, vây bắt.

Hàng trăm người tổ chức đuổi đánh cẩu tặc và đốt xe máy.

Hai thanh niên hoảng loạn rú ga xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đến đoạn ngã tư sân bay Vinh thì các đối tượng bị ngã xe. Cùng lúc đó, 2 chiếc ô tô con của người dân cũng đuổi kịp.

Một cẩu tặc bỏ chạy thoát thân, đối tượng còn lại chưa kịp chạy trốn đã bị người dân vây lại đánh hội đồng đến ngất xỉu. Chưa hả dạ, người dân còn châm lửa đốt chiếc xe máy cháy rụi.

Chỉ khi lực lượng 113 có mặt, đám đông mới chịu di tản. Đối tượng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa 115. Tại đây, danh tính “cẩu tặc” được xác định là Nguyễn Bá Tú (SN 1992, trú tại xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Cao Nam