Tối 29/4, lực lượng công an, dân phòng thực hiện rào chắn hẻm số 20 Phan Đăng Giảng. Đồng thời, nhân viên y tế cũng có mặt để tiến hành các biện pháp xử lý y tế.

{keywords}
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khoanh vùng hẻm 20 Phan Đăng Giảng- nơi bệnh nhân 2910 ở

Một lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết, "BN 2910" là nam quê Hà Nam, đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa được Bộ Y tế công bố vào tối nay.

Đơn vị đã phong tỏa khu vực ca bệnh sống có 19 phòng trọ với 57 người. Qua khoanh vùng truy vết dịch tễ có 6 người tiếp xúc và liên quan ca nhiễm được đưa đi cách ly tập trung.

{keywords}
Nhân viên y tế đang thực hiện các biện pháp xử lý y tế 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân 2910 có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam, đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 22/4, bệnh nhân đi ăn uống với ca dương tính tại tỉnh Hà Nam. Từ ngày 22 đến 27/4, anh ở nhà tại Hà Nam.

Ngày 27/4, anh đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Ngày 29/4, anh ra Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế sau khi biết thông tin về ca nghi nhiễm tại Hà Nam.

Tối 29/4, Bộ Y tế đề nghị những hành khách đi trên chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP. HCM lúc 10h15 ngày 27/4/2021 nhanh chóng liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: gồm số + 1900.9095 (Bộ Y tế) hoặc + 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM)

 

Phong tỏa tạm thời thôn có BN dương tính với SARS-CoV- 2  ở Hà Nam

Phong tỏa tạm thời thôn có BN dương tính với SARS-CoV- 2 ở Hà Nam

Tỉnh Hà Nam đã cho phong toả tạm thời thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi BN dương tính với SARS-CoV- 2 lưu trú. 

Thảo Nguyên