0h hôm nay (16/2), lệnh cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương có hiệu lực. Hơn nghìn cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, y tế, thanh niên... của tỉnh Hải Dương ăn tạm bữa tối ở chốt.

Đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn... lực lượng tuyến đầu sẵn sàng với nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt để bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng.

{keywords}
Chốt kiểm soát điểm lên, xuống cao tốc Hà Nội- Hải Phòng
{keywords}
Những người xuyên đêm lập chốt thực hiện lệnh cách ly

Cũng đúng 0h, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cùng Bí thư Thành uỷ TP Hải Dương Lê Đình Long, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng kiểm tra công tác thực hiện cách ly xã hội tại các chốt chống dịch vừa được lập. 

{keywords}
Trước 22h đêm qua, cơ bản các chốt cách ly thực hiện chủ trương chống dịch mới 

Tại đây, Đại tá Lê Ngọc Châu căn dặn các cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ chú ý công tác phòng dịch, bảo vệ bản thân để làm nhiệm vụ.

{keywords}
Quân đội tăng cường kiểm soát các chốt đêm qua tại Hải Dương
{keywords}
Một cán bộ Công an TP Hải Dương đêm qua làm nhiệm vụ 
{keywords}
Công an thực thi lệnh cách ly tại điểm giáp QL5
{keywords}
Cán bộ y tế TP Hải Dương tham gia trực chốt

{keywords}

Một cán bộ đoàn thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh

{keywords}
Đại tá Lê Ngọc Châu tỷ mỉ dặn dò lực lượng trực 

{keywords}

Các chiến sỹ được cấp trên nhắc nhở phải bảo vệ mình không để bị lây dịch
{keywords}
Quyển sổ mới được trang bị cho mỗi chốt 

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu bắt đầu từ 0h hôm nay, mọi hoạt động ra vào tỉnh Hải Dương phải được siết chặt.

Nếu không phải là những công nhân có gắn logo công ty cụ thể theo quy định, người thực thi nhiệm vụ, người dân có việc đặc biệt cần thiết thì không được cho ra ngoài. 

{keywords}
Để đảm bảo cách ly toàn xã hội, sẽ có cả nghìn người phải tạm xa gia đình ra các chốt trực

Yêu cầu dân quay trở lại không dịch chuyển là để bảo vệ họ, giúp chính quyền dập dịch nhanh.

{keywords}
Đại tá Lê Ngọc Châu và Bí thư Thành uỷ Hải Dương kiểm tra công tác lập chốt trên địa bàn TP
{keywords}
Dừng lại, trở về nhà để cách ly toàn xã hội 
{keywords}
Điểm tiếp giáp với QL 5 được rào chặt, canh gác nghiêm ngặt
{keywords}
Hơn 1.000 người xuyên đêm thực hiện tốt ngày đầu tiên cho lệnh cách ly
{keywords}
Đường Ngô Quyền TP Hải Dương 0h hôm nay
{keywords}
Cách ly toàn xã hội, những phương tiện đầu tiên không thể vào Hải Dương khi không có lý do cần thiết

 

{keywords}
Một người dân ở Quảng Ninh bị yêu cầu quay đầu không cho vào tỉnh Hải Dương sau khi lệnh cách ly có hiệu lực. 
{keywords}
Một người dân bán rau tranh thủ ra chợ để phục vụ người dân trong vùng cách ly

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 16/2, toàn tình đã thiết lập được hơn 140 chốt kiểm soát, trong đó cấp tỉnh là 27, cấp huyện là 43 và 94 cấp xã, phường, khu dân cư…

Mỗi chốt bố trí 6 cán bộ công an, 3 quân đội, 3 y tế và 3 cán bộ đoàn thể, chia cho 3 ca trực để đảm bảo kiểm soát 24/24.

Trước giờ cách ly toàn Hải Dương, muốn rời Chí Linh nhưng bất thành

Trước giờ cách ly toàn Hải Dương, muốn rời Chí Linh nhưng bất thành

Nhiều người quê ở TP Chí Linh, Hải Dương nhưng làm việc ở nơi khác, muốn đi qua chốt kiểm soát sau kỳ nghỉ Tết đều được yêu cầu quay đầu.

Nguyễn Thu Hằng