Sau nhiều ngày không phát hiện ca mới, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế, dỡ phong tỏa với khu phố Ngô Quyền. Đây là khu phố có ổ dịch quán Bò tươi - nơi đã ghi nhận 13 BN mắc Covid-19.

{keywords}
Quán Bò tươi sáng nay đã mở cửa dọn dẹp

Trước đó, ngày 13/8, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đặc biệt đối với khu phố Ngô Quyền (phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) trong bán bán kính 250m tính từ quán Bò tươi.

Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế là 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14/8 đến 0h ngày 28/8.

Sau đó, do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, ngày 27/8 UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền thêm 14 ngày nữa.

Đến nay, sau nhiều ngày không phát hiện ca mới, và hết thời hạn phong tỏa, khu phố nơi có ổ dịch quán Bò tươi - cuộc sống người dân đã trở lại bình thường....

{keywords}
Quán Bò tươi số 36 Ngô Quyền khi bị phong tỏa 28 ngày trước
{keywords}
Ổ dịch quán Bò tươi sáng nay

 

{keywords}

Lực lượng chức năng dỡ rào cách ly

Ghi nhận của PV, đêm 11/9 người dân địa phương thức đợi giờ chính quyền tháo bỏ lệnh phong tỏa. Khi chốt kiểm soát dịch Covid-19 cuối cùng được gỡ bỏ, người đổ ra đường vui mừng đón giây phút trở lại trạng thái bình thường sau gần 1 tháng bị phong tỏa.

Sáng nay, các hàng quán ở khu phố này đồng loạt hoạt động trở lại...

{keywords}
Người dân bày tỏ vui mừng
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
Người dân đổ ra đường 0h sáng nay 
{keywords}
Các em bé thức cùng bố mẹ để chờ thời khắc dỡ bỏ phong tỏa

 

{keywords}
Hình ảnh sinh hoạt bình thường trở lại của người dân khu phố Ngô Quyền sau 28 ngày bị phong tỏa


Hoài Anh

Đội mưa xuyên đêm dựng chốt cách ly ở Hải Dương

Đội mưa xuyên đêm dựng chốt cách ly ở Hải Dương

Chính quyền và Công an Hải Dương trắng đêm đội mưa lập các chốt kiểm soát để cách ly toàn thành phố.