Hố có diện tích 7x7 m xuất hiện trên đường Trường Sa (đoạn giữa cầu số 4 và số 5 bắc qua kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè) thuộc phường 14, quận Phú Nhuận (TPHCM) khoét hàm ếch rộng khiến người dân lo lắng.

XEM VIDEO:

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phát hiện một số vết nứt, sụp lún xuất hiện gần nắp một hố ga trên đường Trường Sa (giữa cầu số 4 và số 5, phường 14, quận Phú Nhuận).

{keywords}
{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ sụt lún sáng nay (4/8)

Sau đó, do lưu lượng xe cộ qua lại tăng cao khiến bề mặt đường tiếp tục nứt toác, sụp lún lan rộng.

Thời điểm 6h, diện tích bề mặt sụp lún lên tới 7x7 mét vuông, tạo thành hố sâu, hở hàm ếch.

{keywords}

Trước đó 4 tháng từng xảy ra tình trạng sụt lún tại vị trí này (Ảnh chụp ngày 14/3/2016)

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, thiết lập hàng rào an toàn, tiến hành lập hồ sơ sự cố đồng thời triển khai công tác khắc phục.

Đáng nói, trước đó 4 tháng tại vị trí này từng xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt, oằn lún nặng. Một đèn chiếu sáng bị gãy. Sau đó, cơ quan liên quan đã đến rào chắn gần 2 tháng sau mới tổ chức thi công, sửa chữa.

Thế nhưng, công trình vừa thi công xong chưa được 1 tháng thì lại xảy ra sụp lún nghiêm trọng này.

Theo đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (đơn vị quản lý tuyến đường Trường Sa – Hoàng Sa), điểm sụt lún trên đường Trường Sa xuất hiện từ tháng 4/2016. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP đã thực hiện việc rào chắn đường và khắc phục. Đến cuối tháng 6, hiện tượng lún, nứt tại đây mới được khắc phục xong. Khu quản lý giao thông đô thị số 1 vừa nhận bàn giao mặt đường cách đây 2 ngày thì lại xảy ra sự cố sụt lún.

Được biết, TP HCM đã đầu tư hơn 554 tỷ đồng cho dự án cải tạo đường Trường Sa và Hoàng Sa tạo cảnh quan trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trở thành 2 tuyến đường đẹp của thành phố. Thế nhưng, từ năm 2012 (khi khánh thành) đến nay đã có hàng chục "hố tử thần" lớn nhỏ xuất hiện dọc kênh khiến người dân rất lo lắng.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân được cho là do thi công đầm nén mặt đường không đảm bảo, sụp tường chắn...

Như Sỹ