Khoảng 22h10 tối qua, 3 thanh niên ở huyện Diễn Châu gồm Lê Văn Anh (SN 2000, ở xã Diễn An), Cao Văn Dương (SN 1992, xã Diễn Trung) và Cao Văn Chuyên (SN 1992, xã Diễn An) đi chơi ở xã Diễn Thọ.

Xảy ra xích mích với một nhóm người, 3 thanh niên trên bị đuổi đánh, bỏ chạy về hướng xã Diễn Lộc.

Khi chạy đến xóm 8, nhóm trên bị chặn lại. Trong lúc hỗn loạn, Anh và Dương bị đối thủ dùng dao đâm tử vong. Chuyên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

{keywords}
2 trong số 3 nạn nhân không qua khỏi

Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu cùng Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ gây án.

Theo ông Phạm Văn Hướng, nghi phạm gây án có thể là thanh niên xã Diễn Lộc.

Hiện vụ án mạng đang được công an điều tra, làm rõ.

Thư tuyệt mệnh hé lộ những uẩn ức của vụ án mạng ở Thái Nguyên

Thư tuyệt mệnh hé lộ những uẩn ức của vụ án mạng ở Thái Nguyên

 Trước khi xuống tay sát hại em gái và em rể, Bùi Xuân Hồng (SN 1958, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đã viết thư tuyệt mệnh kể về những uẩn ức, mâu thuẫn dồn nén.  

Quốc Huy – Phạm Tâm