- Khi ra đầu thú nghi can Hòa khai, vì ông P hay quậy phá quán cà phê của mình nên tìm đến nhà và đâm chết ông này.

Liên quan đến vụ “Truy sát kinh hoàng, người đàn ông bị chém chết trước nhà” xảy ra đêm 27/11 tại hẻm số 904 đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM như VietNamNet đã thông tin; diễn biến mới nhất, nghi can gây án Võ Thanh Hòa (SN 1978, quê Tiền Giang, tạm trú quận Bình Tân) đã đầu thú tại công an địa phương.

{keywords}
Công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường vụ ông P bị sát hại trước cửa nhà

Hiện công an Q.Bình Tân đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Hòa cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu Hòa khai báo, là chủ quán cà phê Tí Nị nằm trên đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân. Gần đây, ông Nguyễn Văn P (SN 1973, ngụ Bình Tân) thường xuyên đến quán cà phê Tí Nị quậy phá, gây hấn.

Thông tin ban đầu cho hay, ông P đi cai nghiện vừa trở về địa phương cách đây vài tháng và có biểu hiện tái nghiện.

Sau khi nhậu xong, 11h trưa 27/11 ông P cầm theo kiếm Nhật dài khoảng 1m tìm đến quán Tí Nị gây hấn và rủ Hòa…đánh nhau. Tuy nhiên do Hòa không có mặt tại quán nên ông P đi bộ về nhà nằm trong hẻm 904 đường Hương lộ 2.

Chiều tối cùng ngày, Hòa đến quán thì nghe nhân viên kể lại chuyện ông P cầm hung khí đến kiếm chuyện nên liền lấy thanh kiếm dài 1m đi đến nhà ông P...nói chuyện. Khi Hòa đến trước nhà, ông P cầm 1 đoạn sắt từ trong chạy ra. Hòa liền rút kiếm, chủ động tấn công, đâm chém lia lịa làm ông P gục xuống và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hòa nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hay tin ông P tử vong, Hòa đến công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

  • Anh Sinh