Ngày 17/11, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, ông Lưu Văn Phi, xác nhận Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã hủy chuyến đi Hà Lan và Nga, dự kiến từ ngày 24/11 đến 5/12.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Khang. Ảnh: Tuổi trẻ

Đây là chuyến đi “học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập do tác động biến đổi khí hậu toàn cầu”, theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức ký hôm 9/11.

Đoàn có 20 người, gồm 14 cán bộ nhà nước và 6 chủ doanh nghiệp. Trong 14 vị cán bộ nhà nước có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang và một số người nữa sắp nghỉ hưu, bên cạnh nhiều vị không liên quan đến chống nước biển dâng. Chẳng hạn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Dương Minh Điều, GĐ Sở Công Thương Ngô Văn Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh Huỳnh Dũng Tiến, PGĐ Sở Ngoại vụ Nguyễn Thành Diệu, Phó ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Phạm Thị Mai Tiên, PGĐ Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Dương Hữu Lộc. Kinh phí chuyến đi do Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang lo, một người tốn khoảng 80-100 triệu đồng.

Theo Tiền Phong