Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Việt mức án tử hình về tội giết người có tính chất côn đồ.

Ngày 20/9, tại thành phố Lai Châu, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm công khai vụ án giết vợ con man rợ. Bị cáo là Nguyễn Đình Việt, sinh năm 1970, trú tại tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Đây là vụ án gây rúng động dư luận trên địa bàn trong suốt một thời gian dài.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu, khoảng 19 giờ ngày 3/6/2015, sau khi đi làm về nhà, Nguyễn Đình Việt đã uống 3 chai bia và khoảng 1 lít rượu rồi lên gác ngủ.

{keywords}

Hiện trường hung thủ truy sát vợ và con riêng của vợ

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, vợ Việt là chị Nguyễn Hương Anh đưa con trai khoảng ba tuổi lên ngủ cùng, hai người xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, do bị vợ nghi ăn cắp quần áo để bán lấy tiền mua thuốc phiện, Việt lập tức rút con dao cất ở dưới gối đâm 18 nhát liên tiếp vào người vợ của mình.

Thấy trên gác có cãi nhau và tiếng động mạnh, con gái riêng của chị Nguyễn Hương Anh là Lương Thị Lâm Lan (sinh năm 1998) và một số người khác phía dưới đã chạy lên để can ngăn.

Thấy vậy, Việt đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến cháu Lan ngã từ trên gác xuống cầu thang. Không dừng lại ở đó, Việt tiếp tục lao xuống đâm nhiều nhát vào người cháu Lan. Sau đó, Việt cầm dao, lấy xe máy đuổi theo những người còn lại nhưng không đuổi được nên đã quay xe lại đến Công an thành phố Lai Châu để đầu thú.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Hương Anh và cháu Lương Thị Lâm Lan đã được người nhà, hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu. Do vết thương quá nặng và hiểm, cả hai đã tử vong sau đó.

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Theo Điểm a, khoản 1 Điều 93 Bộ Luật hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Việt mức án tử hình về tội giết người có tính chất côn đồ. Buộc bị cáo phải bồi thường mai tang phí và tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại số tiền 228 triệu đồng.

(Theo TTXVN)