- Với việc gây thương tích 11% cho bé trai tuổi vị thành niên, Sơn đã bị TAND TP. Vinh (Nghệ An) tuyên phạt 12 tháng tù giam.

TAND thành phố Vinh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) tội ‘Cố ý gây thương tích’.

Sơn chính là hung thủ của vụ hành hung bé trai thiểu năng trong khách sạn khiến dư luận địa phương căm phẫn.

{keywords}

Nguyễn Thanh Sơn thời điểm bị CA TP. Vinh bắt giữ. (Ảnh: VietNamNet)

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 13/9/2014, Nguyễn Thanh Sơn dẫn bé Ng. A. T. (14 tuổi) vào thuê phòng 206 (khách sạn H.A, TP. Vinh). Sau khi ở đây 3 ngày, Sơn bỏ đi để lại em bé một mình.

Ngày 16/9, cháu T. được nhân viên khách sạn phát hiện kiệt sức nằm một mình trong phòng. T. bị nhiều vết thương ở mặt, tay chân, tai bị cắn rách.

Đặc biệt, phần hậu môn nạn nhân bị loét nặng, dương vật bầm tím, sưng tấy.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Nghệ An ngay sau đó. Kết quả giám định cho thấy T. bị thương tật vĩnh viễn 11%.

Nhận được thông tin, Công an TP. Vinh đã vào cuộc điều tra. Sau 10 ngày thu thập thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ Sơn khi y đang lẩn trốn tại khối 12, phường Bến Thủy, TP. Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận dùng tay và thắt lưng hành hung cháu bé. Sau khi củng cố hồ sơ, CA TP. Vinh đã khởi tố đối tượng tội danh ‘Cố ý gây thương tích’.

Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn 12 tháng tù giam, bồi thường dân sự số tiền 40 triệu đồng cho bị hại.

Cao Nam