Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) sáng nay cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng SHB vào ngày 18/11 vừa qua.

{keywords}
Trần Công Đức bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở thị xã Bến Cát

Nghi phạm là Trần Công Đức (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), nghề nghiệp công nhân.

Đại diện Phòng trọng án (Cục cảnh sát hình sự) cho biết, Đức bị bắt vào lúc 1h sáng hôm nay tại một phòng trọ ở thị xã Bến Cát. Hiện công an đang đấu tranh, làm rõ động cơ gây án của đối tượng.

Theo lời khai của Đức tại cơ quan công an, trước đây gã làm công nhân nhưng bị thất nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Nhằm thực hiện hành vi, Đức lên mạng đặt mua một khẩu súng Colt cùng nhiều viên đạn với giá khoảng 15 triệu đồng rồi chuẩn bị đi cướp.

Ngày 17/11, Đức mượn xe máy của người em trai từ thị xã Bến Cát (Bình Dương) xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi vào một bãi xe, sau đó thuê khách sạn gần đó để qua đêm.

Sáng hôm sau, Đức thuê xe máy tay ga hiệu Nouvo của chủ khách sạn rồi chạy về lại Bình Dương. Khi gần tới chi nhánh Ngân hàng SHB (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) thì Đức tháo biển số xe, sau đó đi vào khu vực quầy giao dịch.

Tại đây, đối tượng này bất ngờ rút trong balo khẩu súng chuẩn bị sẵn uy hiếp nữ nhân viên để cướp tiền nhưng bất thành.

Bị bảo vệ phát hiện tri hô, đối tượng chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

{keywords}
Khẩu súng nghi phạm dùng đi cướp ngân hàng

Đáng chú ý, khi chạy được khoảng 8km, Đức tấp xe vào một bãi đất trống đốt giày, quần áo đang mặc và thay đồ khác để thay hình đổi dạng, lắp lại biển số xe rồi chạy về lại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi trả xe, Đức lấy xe máy gửi trước đó chạy về nhà trọ ở thị xã Bến Cát, đem súng giấu ở một bìa rừng. Trước khi bị bắt hai ngày, Đức đến khu vực này để kiểm tra thì vẫn thấy khẩu súng còn ở vị trí cũ nên yên tâm về phòng trọ.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn trên, lãnh đạo C02 đã chỉ đạo Phòng trọng án trực tiếp phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức phá án.

Do đối tượng lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước nên công tác phá án gặp rất nhiều khó khăn, tuy vậy sau 9 ngày truy vết, Ban chuyên án đã ập vào nhà trọ bắt khẩn cấp đối tượng cùng tang vật.

Nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương bị bắt

Nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương bị bắt

Sau 10 ngày lẩn trốn, nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương đã bị bắt giữ.

Linh An – Xuân An