Hội đồng chuyên môn kết luận, sản phụ Nguyễn Thị Ánh tử vong do rối loạn đông máu nặng, đờ tử cung sau sinh.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội về trường hợp tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Ánh (23 tuổi, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) sau sinh con.

Ông Đặng Trần Chiến, Giám Đốc bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, sau vụ việc, sáng 6/6, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã cùng với những bác sĩ đầu ngành sản khoa ở Hà Nội, đại diện Sở Y tế họp, xem xét lại toàn bộ vụ việc.

{keywords}

Ông Đặng Trần Chiến, Giám Đốc bệnh viện đa khoa Chương Mỹ

Theo đó kết luận: Quá trình tiếp đón bệnh nhân kịp thời, thăm khám đầy đủ; theo dõi đẻ sát, phát hiện tình huống băng huyết kịp thời, đã xử trí tích cực hết khả năng, có mời tuyến trên (Bệnh viện đa khoa Hà Đông) về hỗ trợ, truyền 4 đơn vị máu, 1 khối tiểu cầu và cắt tử cung bán phần.

Tuy nhiên, sau mổ, các bác sĩ phát hiện có dấu hiện bất thường do rối loạn đông máu nên đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai ngay bằng ô tô có hộ tống lúc 21h10 ngày 4/6.

Sau khi bệnh nhân chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai, kíp trực bệnh viện thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình trạng, diễn biến của bệnh nhân và nhờ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai giúp đỡ. Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, song đến 15h ngày 5/6, sản phụ đã tử vong.

“Bệnh nhân băng huyết do đờ tử cung và tử vong do rối loạn đông máu nặng”, Hội đồng chuyên môn kết luận.

Theo ông Chiến, sau khi được bệnh viện giải thích, chia sẻ động viên, gia đình sản phụ Ánh không có ý kiến, đơn thư, khiếu nại gì.

Liên quan đến vụ việc, tối cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có báo cáo gửi UBND TP.

T.Hạnh