Đến 7h sáng nay, 120/123 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19, 3 trường hợp đang đợi kết quả.

{keywords}
Kết quả xét nghiệm 120/123 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 45 đều âm tính

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trong số 3 trường hợp đợi lấy xét nghiệm có một người ngụ tại quận 10 có nguy cơ rất cao.

Trường hợp này đến khai báo với Trung tâm y tế quận 10 vào ngày 12/3 về việc anh có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận.

Qua điều tra tình hình dịch tễ, đánh giá khả năng có thể nhiễm Covid-19, nên hệ thống phòng dịch của TP chuyển người này vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp nghi nhiễm này là đồng nghiệp, đi công tác cùng chuyến xe riêng với bệnh nhân thứ 45 đến Bình Thuận và cũng cùng gặp bệnh nhân 34 và bệnh nhân 41.

Chiều qua, Bộ Y tế công bố nam thanh niên (25 tuổi) ngụ ở quận Tân Bình, TP.HCM là bệnh nhân Covid-19 thứ 45 và là ca thứ 9 liên quan từ bệnh nhân 34 - nữ doanh nhân ở Bình Thuận.

Anh này làm cho công ty thiết bị vệ sinh cao cấp nước ngoài, trụ sở tại quận 1, đồng thời tham gia giảng dạy một lớp giáo lý ở nhà thờ.

Sau khi biết thông tin về bệnh nhân 34, anh này đến trung tâm y tế thông báo tối 3/3 đã ăn và làm việc với vợ chồng người này gần 30 phút. Hôm sau, anh cùng 2 đồng nghiệp và tài xế về TP.HCM.

Khi hay tin nữ doanh nhân dương tính Covid-19, anh tự cách ly ở nhà và kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy là dương tính.

Lấy mẫu cách ly 57 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 45

Lấy mẫu cách ly 57 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 45

 Hệ thống phòng dịch của TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu cách ly 57 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 45.

Tuấn Kiệt