- Khách sạn Hà Nội, bệnh viện Thanh Nhàn nằm trong danh sách gần 200 địa chỉ không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giám sát chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn.

Theo báo cáo, TP hiện có 688 chung cư thương mại (152.085 căn hộ) đã đưa vào sử dụng, nằm trên địa bàn 11 quận, 5 huyện; có 168 tòa nhà tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng số 16.905 căn hộ.

Báo cáo giám sát chỉ rõ hàng loạt tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng chung cư thương mại lẫn chung cư tái định cư trên địa bàn TP.

Theo thống kê, tại thời điểm giám sát, Hà Nội vẫn còn 188 tòa chung cư thương mại và nhà cao tầng không đảm bảo các điều kiện về đảm bảo an toàn PCCC.

{keywords}
Khách sạn Hà Nội là một trong địa chỉ trong danh sách chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC

Cụ thể, như tại quận Hoàn Kiếm có 5 tòa nhà gồm khách sạn May de Ville (43 Gia Ngư), khách sạn Tirant (36 Gia Ngư), khách sạn The Light (128-130 Hàng Bông), khách sạn May de Ville (78 Hàng Bạc) và tòa nhà văn phòng (55 Bà Triệu).

Các toà nhà này chưa được nghiệm thu PCCC, chỉ có 1 cầu thang bộ, chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa trang bị hệ thống tăng áp, hút khói tầng hầm, hành lang hoặc máy bơm chữa cháy không đảm bảo lưu lượng, cột áp…

Quận Ba Đình cũng có tới 13 khách sạn không bảo đảm các điều kiện PCCC. Như khách sạn Hà Nội (D8 Giảng Võ), tại thời điểm kiểm tra chưa xây đê chống dầu tràn; Khách sạn Royal Gate (Quán Thánh), hành lang thoát nạn không đảm bảo, bể nước dự trữ chữa cháy không đảm bảo; Khách sạn Delight (93A Đội Cấn) không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và hút khói hành lang…

Không chỉ riêng các khách sạn mà nhiều trụ sở cơ quan, bệnh viện cũng không đảm bảo điều kiện phòng cháy như: Viện quy hoạch đô thị nông thôn; Trung tâm hội nghị quốc tế; Cục thuế TP Hà Nội; Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động; nhà làm việc liên cơ quan - Bộ NN&PTNT; bệnh viện Thanh Nhàn; toà nhà E - Bệnh viện Mắt TƯ.

Ngoài ra, hàng loạt chung cư nằm trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình… cũng có vi phạm.

Qua giám sát, HĐND TP đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Cảnh sát PCCC thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm tại các tòa nhà chung cư; kiểm tra, xử lý kịp thời các chủ đầu tư vi phạm chưa hoàn thành nghiệm thu công trình đã đưa người dân vào ở trái quy định của pháp luật.

Hà Nội: Cháy nghi ngút ở bệnh viện Việt - Pháp

Hà Nội: Cháy nghi ngút ở bệnh viện Việt - Pháp

Khoảng 14h chiều này, tại khu cải tạo và xây dựng của BV Việt - Pháp (phố Phương Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

3 mẹ con chết cháy trong cửa hàng điện lạnh

3 mẹ con chết cháy trong cửa hàng điện lạnh

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng nay, tại cửa hàng điện tử, điện lạnh (thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

‘Chung cư hay nhà phố nếu thiếu ý thức đều cháy như nhau’

‘Chung cư hay nhà phố nếu thiếu ý thức đều cháy như nhau’

Đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM khẳng định: "Con người thiếu ý thức PCCC thì dù ở chung cư hay nhà phố đều cháy như nhau".

'Cháy nổ nhiều, Quốc hội không thể im ru'

'Cháy nổ nhiều, Quốc hội không thể im ru'

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cháy nổ nhiều như thế mà QH cứ im ru, chẳng thấy đi giám sát là không được.

Cháy khách sạn ở Sài Gòn, nhiều người nước ngoài kêu cứu

Cháy khách sạn ở Sài Gòn, nhiều người nước ngoài kêu cứu

Khách sạn 5 tầng trên đường Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều người nước ngoài hốt hoảng chạy lên sân thượng kêu cứu.

Hương Quỳnh