- Hằng đêm khi các trận cầu lớn nhỏ diễn ra khắp thế giới, đặc biệt trong mùa World Cup 2014, lượng tiền khổng lồ trong nước “chảy” ra nước ngoài thông qua hoạt động cá độ bóng đá là cực lớn. Thực tế nạn cá độ đang diễn ra nhức nhối, tràn lan; đến cả công an dù làm quyết liệt cũng không thể chặt đứt các vòi bạch tuộc đang “hút máu” dân cờ bạc.

Sau m88 là gì?

Mới đây nhất, đầu tháng 7/2014 vừa qua Bộ Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng được coi là những đại lý cấp cao của trang mạng cá độ m88 tại Việt Nam.

Bước đầu điều tra Bộ Công an xác định số tiền cá độ thông qua các đại lý, chuyển ra nước ngoài lên đến gần 1.500 tỷ đồng.

{keywords}
Các đối tượng là đại lý cấp cao của m88 vừa bị Bộ Công an bắt giữ tại Việt Nam

Thực tế trước đây m88 đã từng bị chặt đứt các vòi bạch tuộc tại Việt Nam. Còn nhớ thời điểm giữa tháng 1/2013, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã mở chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng sinh sống ở TP.HCM và Hà Nội, do Cù Huy Giáp (SN 1981) cầm đầu, là các đại lý của m88 trong nước . Bước điều tra xác định có khoảng 2.000 tỷ đồng – là lượng tiền cá độ được chuyển qua trung gian là Giáp và đồng bọn đến tay các trùm của mạng cá độ m88.

Cù Huy Giáp và đồng bọn sắp phải hầu toà trong thời gian tới thì mới đây những đại lý của m88 lại bị bắt giữ. K – một người từng làm đại lý của trang mạng m88, xác nhận “m88 không thể nào bị đánh sập, bởi đại lý này bị sa lưới thì các ông trùm lại móc nối, thiết lập các đại lý khác tiếp tục hoạt động tại Việt Nam”.

Thông tin điều tra của Cục C50 xác định, trang mạng cờ bạc m88 được đăng ký hoạt động tại Philippine, do 1 ông trùm tên Kang lập ra và giữ vai trò điều hành. Chính vì hệ thống máy chủ và các ông trùm “cá mập” ở nước ngoài nên thực chất ở Việt Nam, công an chỉ khám phá, bắt giữ những đại lý…tạm gọi là "chân rết" mà thôi.

Bởi lẽ hiện nay, ngoài m88 được coi là trang mạng cá độ số 1 Việt Nam thì có hàng loạt trang mạng cá độ khác có quy mô không nhỏ đang âm thầm hoạt động trong nước. Hàng loạt những trang mạng có thể dễ dàng kể đến là sbobet, sobet, 188, ibet888, fun88, bong88… Riêng trang mạng m88, được xác định là có nhiều tên miền biến tướng khác nhau như: m88, ms88…

Bộ Công an thông tin, cứ mỗi giải đấu của túc cầu giáo lớn trên thế giới diễn ra thì Cục C50 đã đánh chặn vài ngàn trang cá độ, hạn chế người truy cập tại Việt Nam. Cụ thể mùa World Cup 2014 này, Bộ Công an đã chặn đến 1.500 trang mạng cá độ. Qua đó có thể thấy mạng lưới cá độ trực tuyến từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam khủng khiếp đến dường nào?

Dính cá độ: "từ chết đến bị thương"

Khi mà Bộ Công an và công an các tỉnh thành trong nước tập trung đánh mạnh vào hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, thì giới tổ chức của các trang đó và dân cờ bạc lại có nhiều chiêu thức.

Theo tìm hiểu, việc tổ chức các trang mạng cá độ bóng đá trực tuyến tuy phức tạp nhưng tuân theo hình thái “đa cấp”.

Từ các trùm nước ngoài móc nối vào trong nước để tổ chức thành các nhánh super master, sau đó chia thành các master; được chia tiếp thành nhiều “tổng”, tiếp đó là thành các tài khoản người chơi…

{keywords}
Cá độ bóng đá qua mạng thực sự là…rất khó đánh sập

Ngoài ra các đại lý có nhiều chiêu thức dụ người chơi, giữa các đại lý có sự cạnh tranh khốc liệt với nhau để hút khách. Các đại lý chi hoa hồng “đẹp” cho các đại lý cấp thấp hoặc chân rết, dựa trên tổng số tiền cá cược thể hiện qua hệ thống tài khoản trên mạng. Tiền thắng thua được thanh toán giữa các đại lý cao – thấp được tiến hành nhanh gọn, lâu nhất theo dạng hàng tuần thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

Riêng các con bạc hay cao hơn là chân rết, các đại lý thứ cấp thì các đại lý cấp cao có nhiều chiêu thức dụ dỗ như: cấp tài khoản miễn phí; cho đánh “nợ” tất nhiên là giới cờ bạc chuyên nghiệp có đội ngũ đòi nợ thuê sặc mùi xã hội đen.

Một chiêu thức khác là các trang mạng, diễn đàn còn có dịch vụ tư vấn cá độ, mà dân trong nghề gọi là Tip với những cái bẫy như: có thông tin nội gián, cam kết tỷ lệ thắng kèo lên đến 90%... Giá hời cho mỗi lời tư vấn là 15 ngàn đồng, cấp cao hơn là 30 – 30 triệu đồng… tuỳ mức độ máu me của con bạc lắm tiền nhưng thiếu am hiểu, thiếu sự tự tin vào bản thân…

Ma trận trong giới cá độ đều có mục đích là đưa con bạc vào tròng, lột sạch tài sản của người chơi. Chính thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục C45 thừa nhận, trong các đường dây cá độ bóng đá được khám phá, tỷ lệ con bạc thua là rất cao, thậm chí hầu hết đều thua.

{keywords}
Các đại lý của trang mạng cá độ sbobet vừa bị công an Q.Gò Vấp bắt giữ

Một lãnh đạo của Cục C50 khẳng định, hiện nay biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao là nhắm vào việc hạn chế người truy cập vào các trang mạng cá độ, hạn chế dòng tiền trong nước chuyển ra nước ngoài thông qua các trang mạng cá độ…

Tất nhiên các biện pháp trên chỉ “hạn chế” được phần nào, thực tế sau mỗi trận đấu diễn ra trên thế giới, dù là bóng đá hay quần vợt, bóng bàn, bóng ném, bóng chuyền, đua ngựa…đều có một lượng tiền cá độ không nhỏ từ dân cờ bạc trong nước, với muôn hình vạn trạng kiểu sát phạt, ăn thua...được tuồn ra nước ngoài.

Đàm Đệ