- Tài xế Phan Khánh Hòa, người gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Phạm Hùng chiều 15/10, đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Phan Khánh Hòa (42 tuổi, quê Bắc Giang) do vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Phan Khánh Hòa là người đã điều khiển xe bán tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) làm 1 tử vong tại chỗ và 2 người khác nguy kịch vào chiều ngày 15/10 vừa qua.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 15/10. Vào thời điểm trên, ô tô bán tải mang BKS 98C- 03696 hiệu Mazda do Phan Khánh Hòa điều khiển, lưu thông trên đường Phạm Hùng, khi qua khỏi ngã tư Big C xe này va chạm với xe ô tô Lexus mang biển kiểm soát 29A- 703 55. 

Sau đó xe tiếp tục lao đi đâm vào 2 xe máy khiến 2 người điều khiển bắn lên vỉa hè. Tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn không dừng lại mà lao về phía trước và đâm vào xe máy BKS 33F1- 02444 do anh Nguyễn Thiên Ninh ở Hoài Đức điều khiển, khiến anh này bị văng lên vỉa hè.

Sau đó, xe Mazda tiếp tục đâm vào một xe máy mang BKS 33R4- 4328 do một người phụ nữ điều khiển và cuốn nạn nhân vào gầm dẫn đến tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Phan Khánh Hòa đã đến đồn công an đầu thú. Cơ quan điều tra kiểm tra nồng độ tài xế này ngay sau khi xảy ra sự việc nhưng không phát hiện có cồn. Thời điểm gây ra tai nạn, Hòa trong tình trạng không tỉnh táo, có dấu hiệu của bệnh lý bất thường.

Khai báo tại cơ quan công an, Phan Khánh Hòa cũng khai không hiểu lý do tại sao lại gây tai nạn.

Hiện cơ quan công an đang xác minh hồ sơ từ phía bệnh viện tỉnh Bắc Giang xem xét bệnh lý của tài xế trên đồng thời tiến hành giám định chiếc xe gây tai nạn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

L.Lan (tổng hợp)