- Những ngày nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, do chờ đèn đỏ dưới nắng nóng, nhiều người tham gia giao thông đã cố tình vượt tại các ngã tư vắng bóng CSGT.

Mấy ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên tại một số nút giao thông ở Hà Nội, khi lực lượng chức năng không có mặt, rất nhiều trường hợp người điều khiển xe máy cố tình vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng.

Có những trường hợp không vượt đèn đỏ thì dừng đỗ đè lên vạch kẻ sơn dành cho người đi bộ sang đường.

Không chỉ nam giới, nữ giới cũng phóng nhanh khi đèn tìn hiệu đã chuyển đỏ. Không chỉ thanh niên, người già cũng vượt đèn đỏ, thâm chí đi ngược chiều để…tránh nắng.

Đặc biệt, có trường hợp ô tô cũng tranh thủ vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

{keywords}

Khi đèn tín hiệu chuyển màu đỏ, nhiều xe máy dừng đỗ chèn lên vạch sơn dành cho người đi bộ sang đường.

{keywords}

Một người tham gia giao thông vượt lên trên, quay ngang xe tìm thời cơ là vượt đèn đỏ

{keywords}

Khi tất cả các phương tiện đã dừng lại, người đàn ông này vẫn bất chấp nguy hiểm chạy tiếp

{keywords}

Phụ nữ cũng vượt đèn đỏ dù CSGT đứng ngay đằng sau lưng (ảnh chụp tại ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt)

{keywords}

Với lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành tín hiệu giao thông) có mức phạt từ 200 đến 400 nghìn đồng đối với xe máy.

{keywords}

Tại các ngã tư không có bóng cây, nhiều người bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ tránh nắng nóng

{keywords}

{keywords}

Người điều khiển xe máy này đã tiếp tục di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển sang mầu đỏ. Hàng loạt ô tô đang đi đúng luật đã phải phanh gấp

{keywords}

{keywords}

Hành vi cố tình vượt đèn đỏ không chỉ bị phạt tiền mà còn bị cơ quan chức năng tước bằng lái 30 ngày.

{keywords}

Nhiều người coi thường tính mạng khi cố tình luồn lách, vượt đèn đỏ để tránh nắng

{keywords}

Thậm chí đi ngược chiều gây nguy hiểm cho nhiều người khác

{keywords}

Khi mọi người đã dừng lại trước vạch sơn, một người cố tình vượt đèn đỏ rất dễ gây tai nạn cho các phương tiện đang đi ở làn đường còn lại hoặc đâm vào người đi bộ.

{keywords}

  Không chỉ xe máy, ô tô cũng vượt đèn đỏ khi không thấy CSGT đứng ở các ngã ba, ngã tư (ảnh chụp tại ngã ba phố Chùa Bộc – Học viện Ngân hàng)

{keywords}

Một trường hợp cố tình vượt đèn đỏ đã bị dừng xe, xử lý trên phố Xã Đàn

XEM VIDEO:


P.Trần - N.Tiến