Hòa bình thống nhất đất nước đã 40 năm, Chủ tịch nước nói không có lý do gì để còn bất cứ kỳ ai trong cộng đồng người VN ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ của mình mà cản trở việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



{keywords}
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trước 700 kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về dự chương trình Xuân quê hương 2015 diễn ra tại bến Nhà Rồng, TP HCM tối 8/2.

Chủ tịch nước cho hay, đất nước trong năm qua trải qua những khó khăn, thử thách to lớn, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ biển đảo. Thành quả đó có sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với bà con kiều bào về những biến động phức tạp kinh tế, chính trị ở các nước trên thế giới trong năm qua, đồng bào đã gặp không ít khó khăn, ở một số nước xảy ra xung đột vũ trang, tính mạng và tài sản của đồng bào bị đe dọa.

"Đồng bào trong nước luôn quan tâm theo dõi chia sẻ đồng bào ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước luôn làm hết sức mình phối hợp các nước sở tại để bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của bà con Việt kiều. Trong hoàn cảnh khó khăn, bà con đoàn kết nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục thành công trên nhiều lĩnh vực, luôn gắn bó với quê hương đất nước. Đồng bào ta đã thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, kề vai sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân vui mừng trước những thành tựu mà bà con ta ở nước ngoài đã đạt được, ghi nhận và đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của kiều bào đối với đất nước".

{keywords}

Nhấn mạnh bối cảnh đất nước 2015 có nhiều sự kiện quan trọng, Chủ tịch nước cũng lưu ý những khó khăn, thách thức đòi hỏi sự đoàn kết một lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rõ: Đất nước hòa bình thống nhất đã 40 năm, từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cấm vận, nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, trở thành nước thu nhập trung bình, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới, đất nước ta không ngừng mở rộng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi với hầu hết các nước trên thế giới, kể cả với nước từng là cựu thù.

"Vì vậy không có lý do gì để còn bất cứ kỳ ai trong cộng đồng người VN ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ của mình mà cản trở việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc VN thân yêu của chúng ta" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

{keywords}

Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế tế của đất nước, cộng đồng người VN ở nước ngoài sẽ ngày càng đông, sinh sống ở nhiều nước trên thế giới, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước, đồng bào trong nước luôn quan tâm ủng hộ, hỗ trợ bà con người Việt ở nước ngoài có địa vị pháp lý, có cuộc sống ổn định vững chắc, hội nhập vào xã hội, ngày càng thành đạt ở nước sở tại, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa VN với các nước trên thế giới.

Khuyến khích kiều bào tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước

Trước đó, phát biểu khai mạc Xuân quê hương 2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Hiến pháp 2013 sửa đổi đã khẳng đinh chủ trương coi người VN ở nước ngoài là bộ phận không tách rời khỏi cộng đồng dân tộc VN. Những văn bản pháp lý quan trọng liên quan như luật Quốc tịch, luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Cư trú, luật Xuất nhập cảnh, luật Đầu tư, Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo hướng ngày càng tạo thuận lợi cho kiều bào.

{keywords}

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác về người VN ở nước ngoài sẽ chủ động hỗ trợ kiều bào củng cố vị trí pháp lý, ổn định cuộc sống, đoàn kết, thống nhất, rà soát bổ sung chính sách pháp luật tạo điều kiện hơn nữa khuyến khích kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc trong khả năng của mình bằng những hình thức phù hợp 

{keywords}

Xuân quê hương mở đầu đầy ý nghĩa bằng bản giao hưởng Hồn thiêng sông núi của dàn nhạc giao hưởng do nhạc sĩ Việt kiều Pháp Nguyễn Thiện Đạo chỉ huy với những âm hưởng trầm hùng, gợi nhắc tới lịch sử non sông, tới quá trình dựng nước và giữ nước.

Trở về VN tham dự chương trình đầy ý nghĩa này, ông khẳng định đối với tất cả người VN ở bất cứ nơi đâu, Tết cổ truyền là thiêng liêng, thực sự mang nặng tình người.

Xuân Linh - Ảnh: Dân Trí