- Sau gần 2 tháng cơ quan chức năng tiến hành xác minh, vị Chánh văn phòng huyện ủy hẹn vợ người khác đến khách sạn đã bị kỷ luật.

Ngày 12/7, theo một nguồn tin, Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã có kết quả xác minh nội dung tố cáo của ông T. (là một kỹ sư xây dựng - PV) tố việc ông N.T.T. (48 tuổi, Huyện ủy viên - Chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi) hẹn bà P.T.N. (35 tuổi, cán bộ y tế) vào khách sạn.

Theo đó, kết quả xác minh không đủ cơ sở để khẳng định ông N.T.T. có quan hệ bất chính với bà N.

{keywords}

Ông N.T.T. khẳng định mình không có quan hệ trên mức tình bạn với bà N.

Tuy nhiên, việc này đã làm giảm sút uy tín của ông N.T.T. và ảnh hưởng đến huyện Vĩnh Lợi.

Một cán bộ có trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra huyện Vĩnh Lợi cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy đã thống nhất hình thức kỷ luật kiểm điểm đối với ông N.T.T., điều chuyển công tác khác và không giới thiệu vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, như báo chí đã thông tin, cuối tháng 5/2015, dư luận tại địa phương này xôn xao thông tin ông N.T.T. bị chồng của bà N phát hiện đưa bà này vào một khách sạn ở TP. Bạc Liêu.

Chồng bà N. đã có đơn tố cáo ông N.T.T. quan hệ bất chính với vợ mình.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan cấp trên, ông N.T.T. không thừa nhận việc mình và bà N có quan hệ trên mức tình cảm bạn bè.

Về việc 'bị bắt quả tang tại khách sạn', vị này cho rằng, do muốn gửi hồ sơ nhờ bà N. giúp để mấy người bạn thi lấy giấy phép lái xe 4 bánh nên hẹn bà N. đến uống cà phê. Vậy nhưng do bà N. đến muộn, ông N.T.T mới lên khách sạn lấy phòng nằm đợi.

Lúc bà N. đến khách sạn, được lễ tân chỉ lên phòng. Khi bà N. đang đi trên cầu thang thì bị người nhà xông vào đánh.

Sông Quê – Q.Huy