- Sau vụ tai nạn xảy ra đã khiến hàng trăm hộ dân khổ ải qua sông chủ sà lan gây sập cầu Kho Đồng phải bồi thường toàn bộ kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu.
 
Ngày 16/10, UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho Sở Giao thông vận tải chỉ định một đơn vị chức năng trực thuộc làm chủ đầu tư thực hiện dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Kho Đồng tại huyện Cần Giờ nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.
 
Theo đó, chủ đầu tư được phép thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu tư vấn và xây lắp để rút ngắn thời gian khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng công trình. Quan trọng nhất, công văn yêu cầu chủ phương tiện gây ra sự cố phải bồi thường toàn bộ kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu.

Cầu Kho Đồng bị sà lan tông sập
 
Trước đó, vào tối ngày 18/9, sà lan chở cát số VL10909 do Nguyễn Văn Khởi (quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông từ sông Soài Rạp vào Rạch Tân. Do không quan sát, phương tiện đi qua cầu Kho Đồng đúng lúc thủy triều dâng cao đã làm sà lan đội lên gây sập 2 nhịp cầu. Mãi đến khi thủy triều rút, cơ quan chức năng mới đưa được chiếc sà lan ra ngoài cùng 1 nhịp cầu còn nằm trên sà lan.
 
Nhằm giải quyết tình trạng xảy ra sự cố sập cầu Kho Đồng, Sở GTVT đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng hỗ trợ công tác phân luồng giao thông cho người dân tham gia giao thông tại khu vực này.
 
Bên cạnh đó, điều chỉnh lộ trình xe buýt đưa rước học sinh các trường Tiểu học Bình Khánh, Trung học cơ sở Bình Khánh và Trung học phổ thông Bình Khánh không qua cầu Kho Đồng, đi theo lộ trình mới là tuyến đường đê EC.
 
Sở GTVT cũng đã cho lắp đặt biển báo hướng dẫn lưu thông thay đổi lộ trình đi theo 02 hướng. Hướng thứ nhất đối với phương tiện dưới 8 tấn đi lộ trình đường đê EC - đường Rừng Sác và ngược lại. Hướng thứ hai đối với phương tiện dưới 2,5 tấn theo lộ trình Đường đê EC – đường Hà Quang Vóc - đường Rừng Sác và ngược lại.
 
Minh Dũng