Dưới cái lạnh âm 3 độ C, băng tuyết làm vỡ một số cửa kính, nhiều gia đình không có nước dùng vì đường ống bị đóng băng.

{keywords}
Sau nhiều ngày nắng ấm, không khí lạnh tăng cường gây rét đậm rét hại diện rộng cho các tỉnh miền Bắc. Điển hình là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ vào sáng sớm nay xuống đến âm 3 độ, băng giá xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn.
{keywords}
Theo người dân nơi đây, băng tuyết làm vỡ một số cửa kính của nhà dân. Nhiều gia đình không thể dùng được nước vì đường ống nước bị vỡ hoặc đóng băng. Người dân không dám ra đường mà chỉ ở trong nhà sưởi ấm.
{keywords}
Đây là đợt rét kỷ lục tại Mẫu Sơn trong nhiều năm qua. Sự xuất hiện của băng giá đã thu hút hàng trăm du khách đổ lên Mẫu Sơn để chứng kiến hiện tượng kỳ thú này.
{keywords}
Các địa phương khác trong tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ đều giảm mạnh, trung bình từ 4 đến 6 độ C.
{keywords}
Chụp ảnh lưu niệm bên cành cây trắng muốt.
{keywords}

{keywords}
{keywords}
Hình ảnh băng tuyết tại Mẫu Sơn.
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Nhiều người thích thú với hiện tượng thời tiết kỳ lạ.

(Theo VTC News)