- Sáng 10/9, lễ viếng ông Võ Chí Công, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên cố vấn Ban chấp hành TƯ Đảng, đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại TP HCM, Hà Nội và tỉnh Quảng Nam - quê hương ông.

Tại TP HCM, lễ viếng diễn ra tại hội trường Thống Nhất, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước; đông đảo đồng chí, đồng bào và gia quyến ông Võ Chí Công.

Ảnh: MT

Mở đầu buổi viếng, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc lời tri ân: “Đồng Chí Võ Chí Công, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta hồi 7 giờ 17 phút, ngày 8.9.2011, hưởng thọ 100 tuổi. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến…”.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thắp nén nhang tưởng nhớ cố Chủ tịch Võ Chí Công. Ảnh: LM

Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến ông Võ Chí Công có đoàn đại biểu Ban chấp hành TƯ Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu. Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu. Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. Đoàn đại biểu UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu.

Đến viếng ông Võ Chí Công có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Do bận công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi vòng hoa viếng. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nguyên ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Phan Diễn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng.

Chủ tịch nước chia buồn với gia quyến. Ảnh: LM

Dự lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công còn có các đoàn: Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu; đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an dẫn đầu; đoàn đại biểu Ban Tổ chức TƯ Đảng do Trưởng Ban Tô Huy Rứa dẫn đầu; đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TƯ do Trưởng Ban Đinh Thế Huynh dẫn đầu; đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ dẫn đầu.

Sau khi thắp hương kính viếng hương hồn ông Võ Chí Công, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kính cẩn đi vòng quanh linh cữu ông Võ Chí Công, được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, xúc động từ biệt người đồng chí, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tài trí của Đảng và dân tộc.

Ảnh:MT

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - Anh Năm Công - người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo; người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí”.

Ảnh: LM

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi rõ: Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, người chiến sỹ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được nhân dân quý trọng, yêu mến. Với lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Võ Chí Công, chúng tôi nguyện sẽ vững vàng kế tục sự nghiệp mà đồng chí đã suốt đời cống hiến, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, viết: “Bác Võ Chí Công người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, người lãnh đạo quyết đoán ở những thời khắc lịch sử của cách mạng, nhà lãnh đạo với tư duy đổi mới, người hết lòng vì nước, vì dân không còn nữa. Vĩnh biệt Bác, chúng tôi nguyện ra sức lãnh đạo xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam giàu đẹp, đồng bào bớt nghèo, bớt khổ như ước nguyện của Bác”…

Ảnh: LM

Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, nhiều đoàn đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, đại diện Quân khu 7, Quân khu 9, các tổ chức chính trị xã hội, hội đồng hương và đồng đội, đồng chí của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Tại Hà Nội, đúng 8 giờ, lễ viếng ông Võ Chí Công đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Đến viếng có đoàn đại biểu Ban chấp hành TƯ Đảng do ông Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ dẫn đầu; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đoàn Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Liên Hợp Quốc dến viếng cố Chủ tịch Võ Chí Công tại Hà Nội. Ảnh:MT

Các đoàn đại biểu: Ủy ban Kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang ở Trung ương, nhiều địa phương trong cả nước đã đến viếng ông Võ Chí Công và chia buồn cùng gia quyến.

Cũng trong sáng 10/9, tại Hà Nội, các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới viếng, tưởng nhớ ông Võ Chí Công.

Tại Quảng Nam, quê hương ông Võ Chí Công, đúng 8 giờ ngày 10/9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng.

Ảnh: MT

Đại diện gia đình thân tộc ông Võ Chí Công; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các cơ quan Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu V, các lão thành cách mạng cùng các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã có mặt.

Lễ viễng ông Võ Chí Công được tổ chức đến 18 giờ ngày 11/9/2011. Lễ truy điệu trọng thể bắt đầu từ 6 giờ ngày 12/9/2011.

Thái Thiện