Vụ sạt lở núi bất ngờ với hàng ngàn mét khối đất đá rơi xuống đường đã khiến hai vợ chồng anh Hà Văn Nhị đang lưu thông trên đường bị tử vong.

TIN BÀI KHÁC

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: An ninh thủ đô)


Vụ việc xảy ra vào sáng hôm qua (ngày 16/2), tại km 138 + 500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, hàng ngàn mét khối đất đá đã bất ngờ đổ ấp xuống đường.

Vụ sạt lở đã vùi lấp hai người đang đi trên đường là vợ chồng anh Hà Văn Nhị và chị Hà Thị Nguyệt, trú tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu.

Được biết, đôi vợ chồng trẻ này mới cưới và chị Nguyệt đang mang thai tháng thứ 2.

Vụ sạt lở cũng đã làm giao thông trên tuyến quốc lộ 6 qua địa phận huyện Mai Châu bị tắc nghẽn.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phối hợp với bộ đội tỉnh đã huy động 4 máy xúc vào cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do đất đá trên núi vẫn đang tiếp tục rơi xuống nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo những người dân ở đây, mấy ngày qua đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá nhưng khối lượng nhỏ. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán người dân và tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở.

Trả lời báo Tiền Phong, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Mưa và sương mù khiến tình trạng trở nên tồi tệ nên toàn bộ lực lượng cứu hộ được lệnh rút chờ cơ hội tiếp cận. Chúng tôi cũng chưa biết đây là dạng sụt lở thế nào. Ước tính đoạn sụt lở kéo dài 200m, khối lượng có lẽ là nửa quả đồi”.

Sau khi quốc lộ 6 bị tê liệt, cơ quan chức năng đã phân luồng giao thông từ Hà Nội đi Lai Châu theo hướng: Hà Nội - Sơn La đi theo đường Hồ Chí Minh - QL21 đi Sơn Tây - QL32 - Thu Cúc - QL32B - QL37 - Ngã ba Cò Nòi - QL6.

Phương tiện tải trọng nhỏ còn có thể đi theo hướng: Hoà Bình - Thanh Sơn - QL32- Thu Cúc - QL32B- QL37; hoặc từ Phù Yên - QL43 - Xồm Lồm (Mộc Châu) - phà Vạn Yên - Sơn la.

Lê Minh (Tổng hợp)