Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, thời điểm trên, 2 bà cháu là Trần Thị Tư (SN1943) và cháu Trần Kim Tuấn (SN 2002) đều trú tại xã Hòa Mục đi xe máy trên QL3 thì bị đất đá từ luy dương sạt lở đè vào người.

{keywords}
Chiếc xe máy của bà Tư bị vùi trong đất đá, lá cây

Bà Tư bị đá đè tử vong tại chỗ, cháu Tuấn bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chiếc xe máy bị đè nát, giao thông qua đây bị ách tắc nhiều giờ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Phòng Cảnh sát PCCC và lực lượng CSGT - Công an tỉnh đã có mặt điều tiết giao thông và tìm kiếm cứu nạn.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ trên QL3. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bão số 3 gây mưa lớn tại Quảng Ninh 271mm, Lạng Sơn 320mm, Hà Nội 213mm, Bắc Giang 201mm, Hưng Yên 234mm, Hà Nam 260mm, đặc biệt là Thanh Hóa 285 mm; cục bộ tại xã Tam Chung (Mường Lát) 328mm, xã Na Mèo (Quan Sơn) 332mm.

Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn mực nước đang thấp, 17 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ đang xả tràn, riêng hồ chứa Trung Sơn tại Thanh Hóa xả nước 1.742m3/s.

Theo tổng hợp nhanh số liệu đến 15g30 ngày 3/8, do lượng mưa cục bộ quá lớn, tại 7 xã vùng cao (xã Sơn Diện, Sơn Thủy, Nà Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng) thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị nước lũ cô lập.

Mưa lũ và sạt lở đất đá làm 2 người chết (1 người, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, 1 người Bắc Kạn), 10 người mất tích (tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), 24 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, quốc lộ 217, 219 bị bị sạt lở một số điểm.

Lũ quét cuồn cuộn, 1 người bị cuốn trôi, 14 người mất tích ở Thanh Hóa

Lũ quét cuồn cuộn, 1 người bị cuốn trôi, 14 người mất tích ở Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) xuất hiện lũ quét cuồn cuộn, cuốn trôi một người đàn ông, 14 người khác đang mất tích.

Đoàn Bổng