Một trận lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài chừng 40 phút đã quét qua nhiều xã của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khiến cho hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái. Trường học, trụ sở xã và nhiều cột điện cao thế cũng bị hư hại.

Chiều 31/5, trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Trần Phong, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xẩy ra vụ lốc xoáy quét qua nhiều xã (Thanh Lộc, Yên Lộc, Trường Lộc…) khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Theo ông Phong, trận mưa đá kéo dài chừng 40 phút, từ 14h20 tới gần 15h mới kết thúc.

Trong số này, xã Thanh Lộc bị tàn phá nặng nề nhất với hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái.

Rất may, lúc xẩy ra mưa đá, lốc xoáy, người dân không ra ngoài nên không có thiệt hại đáng tiếc về người.

{keywords}
{keywords}
Trận lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài trong 40 phút khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh: Anh Đức.


Cùng ngày (31/5), ông Lê Văn Nhiếu, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc thông tin, trong số 300 ngôi nhà bị tốc mái thì có hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, số còn lại bị hư hại nhẹ hơn.

"Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá (có đường kính từ 2 - 3 cm) cùng sấm sét quét từ đầu tới cuối xã, kéo dài trong 40 phút. Không có ai dám ra đường vào lúc ấy", ông Nhiễu nói.

Ngoài ra, một số công trình phúc lợi như trụ sở xã, trường tiểu học, trường trung học trên địa bàn…cũng bị lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái, phá vỡ cửa kính. Có 3 cột điện cao thế bị gãy đổ, khiến cho toàn xã đang bị mất điện.

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, huyện Can Lộc đã phối hợp với các địa phương khắc phục thiệt hại và tính toán toàn bộ thiệt hại.

Văn Đức