UBND huyện Thủy Nguyên có 2 văn bản gửi cấp trên với 2 mức kinh phí khác nhau cùng về nội dung bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu di tích Bạch Đằng Giang giai đoạn 2. 

Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên Đào Văn Bắc thông tin với VietNamNet: Ngay sau khi nhận được công văn yêu cầu giải trình từ Sở TN&MT Hải Phòng, đơn vị đã cho rà soát và tìm ra lỗi do cấp dưới cẩu thả trong quá trình soạn thảo văn bản.

Cụ thể, ngày 5/4/2018, huyện có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP về khu di tích Bạch Đằng Giang giai đoạn 2.

Theo tờ trình này, dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khái toán là 9,5 tỷ đồng.

Ngày 29/5/2018, UBND huyện Thủy Nguyên lại có tiếp tờ trình 35/TTr, nâng số tiền khái toán lên 289,205 tỷ đồng, chênh 279,705 tỷ so với ban đầu.

Ông Đào Văn Bắc giải thích thêm: "Khái toán kinh phí tăng lên hơn 279 tỷ giữa lần thứ 2 với lần 1 không liên quan đến tham nhũng.

Việc dư luận cho rằng nâng số tiền lên nhằm kê khống, biển thủ là không đúng. Đây chỉ là lỗi đánh máy của cán bộ khi không xóa hết dữ liệu cũ trên văn bản gửi trình".

{keywords}
UBND huyện Thủy Nguyên đã kỷ luật, chuyển công tác cán bộ vi phạm

Liên quan đến vi phạm này, ông Vũ Đình Trung, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên đã bị kỷ luật.

Cán bộ này đã nhận trách nhiệm vì sai số lớn trong khoản tiền khái toán đền bù, giải phóng của cùng một công trình.

Theo ông Bắc, sau khi tổ chức họp rút kinh nghiệm, ông Trung đã bị thuyên chuyển công tác sang vị trí tiếp công dân thuộc khối Văn phòng ủy ban. 

Huyện Lục Ngạn vay tiền làm dự án, gia đình 2 quán quân Sao Mai kêu cứu

Huyện Lục Ngạn vay tiền làm dự án, gia đình 2 quán quân Sao Mai kêu cứu

 Gia đình 2 nữ quán quân cuộc thi Sao Mai gửi đơn kêu cứu khi UBND huyện Lục Ngạn thu hồi đất làm dự án, chia lô bán nền với giá cao gấp 50 lần giá đền bù.

Hoài Anh