Sau hơn một ngày cơn lũ dữ đi qua, khu dân cư thuộc địa phận xã Cốc San, TP Lào Cai vẫn ngổn ngang bùn đất, rác rưởi. Một số nhà bị nứt tường.

>> Dân Lào Cai bới bùn gượng sống sau lũ

Dù người dân Cốc San vẫn căng mình dọn dẹp đống đổ nát sau cơn lũ nhưng không thể dọn hết lượng lớn bùn đất vẫn chất đống trong nhiều căn nhà, tràn ngoài quốc lộ. 

{keywords}

Sàn nhà anh Đới Trung Dũng bị sụt xuống cả mảng đến độ ảnh Dũng phải kê lại tủ.

{keywords}

Toàn bộ khu vệ sinh và phòng ngủ của gia đình anh Đức đều có nứt cắt ngang tường rất nguy hiểm cho kết cấu ngôi nhà.

Ông Vì Văn Páo (58 tuổi), sinh ra, lớn lên ở Cốc San cho biết, lũ đổ về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Mọi người chỉ kịp chạy người, tài sản phần bị cuốn trôi, phần khác bị hư hỏng do ngâm trong nước, đặc biệt những đồ dùng điện, điện tử, công nghệ....

Ông Páo cũng khẳng định, trận lũ lịch sử này về mức độ còn lớn hơn trận lũ năm 1971.

Ghi nhận của VietNamNet chiều 6/8:

{keywords}

Bùn đất vẫn chất đống ven quốc lộ 4D nối TP Lào Cai với Sa Pa.

{keywords}

Rác chất đống ven quốc lộ.

{keywords}

Vợ chồng anh Đào Việt Đức, chủ hiệu cắt tóc, gội đầu ở Cốc San đang gắng sức kéo bùn đất ra khỏi sân nhà.

{keywords}

Chiếc laptop cùng nhiều đồ làm tóc của vợ chồng anh Đức bỏ đi do đã bị ngâm nước

{keywords}

Không chỉ thiết bị điện, điện tử gia dụng thông thường mà những chiếc tủ đông lạnh chuyên dụng chưá đồ để bán của cửa hàng tạp hoá này cũng hư hỏng khó sửa chữa.

{keywords}

Bà Kim, chủ cửa hàng tạp hoá mệt mỏi bế cháu trong khi con trai, con dâu đang vật vã dọn nhà.

{keywords}

Hầu hết, phía sau dãy nhà đều xây sát suối Đum.

{keywords}

Hầu hết đồ điện, điện tử như tủ lạnh, máy giặt... đều khó có thể phục hồi.

{keywords}

Không chỉ bị ngâm nước gây hư hỏng 2 chiếc xe máy của gia đình, khi dòng lũ cuốn qua, chủ hiệu sửa xe Nguyễn Quang Thắng vẫn đang giữ sửa ở nhà 3 chiếc xe máy của khách hàng. 

{keywords}

Chiếc nồi cơm điện vứt chỏng chơ trên đống bùn lầy do bị ngâm nước.

{keywords}

Đồ điện tử sau khi bị ngâm nước được thu mua theo giá đồng nát. Chiếc tivi và 2 quạt điện chỉ còn giá 40 ngàn đồng.

Tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, từ chiều 2/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu, sau bão số 2. Dông sét, mưa lũ lớn đồng loạt trút xuống nhiều địa phương tỉnh Lào Cai gây hậu quả nghiêm trọng.

21 người thương vong; trong đó có 12 người chết, và 9 người bị thương phải nhập viện; 969 nhà hư hỏng do lũ cuốn, sập đổ, tốc mái, úng ngập và đất đá từ trên đồi cao tràn vào nhà.

8 điểm trường học bị hư hại nặng. Lúa bị ngập úng, vùi lấp 10.150 ha; hoa màu bị ngập úng, nước lũ càn lướt gây hư hỏng 1.054 ha; ao nuôi thủy sản bị vỡ, tràn bờ 1.127 ha.

Mưa lũ làm chết, cuốn trôi 57 con trâu bò, dê bị trôi 143 con. Lợn bị lũ cuốn 259 con; gia cầm bị trôi 1.703 con. Lũ lớn cuốn bay 5 cầu bê tông nhỏ, làm hư hỏng 15 cầu treo. Mưa lớn gây vỡ 30 hồ, đập nhỏ, phá hủy 50 công trình nước tự chảy, gây hư hại 45 công trình cấp nước. Gió lốc bẻ gẫy đổ 8,8ha cây rừng.

Lũ lớn làm hư hỏng nặng 3 nhà máy thủy điện nhỏ. Đường quốc lộ 279, 4D, 32, đường tỉnh lộ 151, 152, 153, 156 và 158, cùng nhiều tuyến đường huyện, xã, thôn bị ngập, sạt lở với khối lượng rất lớn gây ách tắc kéo dài…,

Tổng thiệt hại ước tính trên 206 tỷ đồng.

Hiện người dân nơi bị thiên tai, cùng các lực lượng cứu hộ như Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên đang tích cực khắc phục.

M.Hải

Lê Anh Dũng