Mưa lớn trong 2 ngày vừa qua khiến tỉnh Điện Biên xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông,đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Đặc biệt, tuyến đường nối huyện Điện Biên Đông với tỉnh lỵ Điện Biên là Quốc lộ 12 đã bị sạt lở đất đá, cắt đứt giao thông từ tối 15/8 đến nay vẫn chưa thể khắc phục.

{keywords}

Người và phương tiện tham gia giao thông mệt mỏi nằm chờ thông đường tại quốc lộ 12 đi huyện Điện Biên Đông

Có mặt tại điểm sạt lở vào đầu giờ chiều nay, phóng viên Dân Việt chứng kiến cả một vạt đồi với khối lượng đất đá khổng lồ ập xuống Quốc lộ 12, tại 2 điểm là km 235 và km 235+200 thuộc địa phận bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Theo tính toán của ngành chức năng, khối lượng đất đá sạt xuống nền đường ước tính trên 1.000m3.

{keywords}

Các đơn vị đảm bảo giao thông huy động tối đa máy móc, làm việc liên tục, cố gắng thông đường sớm nhất

Ông Đỗ Văn Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT Điện Biên cho biết: “Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn trên địa bàn khiến việc thi công thông tuyến gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại các điểm sạt lở, đất đá tiếp tục rơi, gây nguy hiểm cho các phương tiện thi công. Sở GTVT Điện Biên đã có thông báo nghiêm cấm người dân đi bộ qua các điểm sạt lở”.

{keywords}

Hàng nghìn m3 đất đá sạt lở xuống quốc lộ 12 làm giao thông tê liệt nhiều giờ

{keywords}

Mặc dù đã được cảnh báo đất đá đang sạt lở nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ, đi bộ qua điểm sạt lở tại km 235 quốc lộ 12

Mặc dù Sở GTVT tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa máy móc, tiến hành san gạt để thông tuyến, nhưng do lượng đất đá quá lớn và đang sạt lở thêm, thời tiết hiện tại vẫn mưa nên dự kiến phải tới đêm nay hoặc sáng ngày mai mới có thể thông đường.

Sạt lở đất vùi lấp cả nhà, bé gái 5 tuổi chết thương tâm

Sạt lở đất vùi lấp cả nhà, bé gái 5 tuổi chết thương tâm

Cả gia đình anh Phương bị đất đá cuốn vùi khiến con gái anh tử vong, vợ anh bị thương nặng.

Sạt lở nghiêm trọng, xe tải lún sâu trong bùn đất

Sạt lở nghiêm trọng, xe tải lún sâu trong bùn đất

Mưa lớn kéo dài từ 28/6 đến 3/7 gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Mù Cang Chải hoang tàn nhìn từ trên cao

Mù Cang Chải hoang tàn nhìn từ trên cao

Mù Cang Chải ngổn ngang đất đá, nhiều nhà dân bị san phẳng, trường học bị tàn phá, nhiều công trình bị nhấn chìm trong bùn đất.

Theo Dân Việt