Tại điểm chốt xuống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (phường Đông Hải 1, quận Hải An) hôm qua, hàng trăm lượt xe đã phải mua vé quay đầu vì không được vào TP.

{keywords}
Hải Phòng lập 6 chốt tại cửa ngõ, hạn chế xe tỉnh ngoài vào nội thành

Anh Đặng Văn Hùng ở quận Hà Đông (Hà Nội) đưa vợ về nhà bố mẹ ở quận Hải An. Khi xuống cao tốc, lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đã yêu cầu quay đầu xe vì Hải Phòng đang thực hiện chủ trương không cho ô tô từ vùng dịch vào TP. Anh đành đưa cả nhà quay về Hà Nội sau hơn 100km chạy xe.

Theo văn bản ra ngày 1/4 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch của UBND TP Hải Phòng, các chốt sẽ chặn tất cả phương tiện chở khách từ tỉnh thành khác, đặc biệt từ các vùng có dịch vào TP.

{keywords}
Dừng xe kiểm soát

Văn bản chỉ cho phép tiếp nhận các xe có việc cần thiết như xe công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe phục vụ công việc cần thiết, xe chở hàng thì phải có hoá đơn. 

Các phương tiện khác đều bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu. Nhiều tài xế sau khi được tổ công tác giải thích thì vui vẻ chấp hành nhưng cũng có người không đồng tình.

{keywords}
Các tài xế vào Hải Phòng vì lý do chính đáng phải khai báo y tế

 

{keywords}
Một xe biển Hà Nội bị yêu cầu quay đầu

Ông Nguyễn Ánh Duy, trú tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà nội) cho hay: "Tôi có chị gái đang ốm tại Hải Phòng. Tôi chở mẹ đi thăm chị nhưng đến đây họ yêu cầu quay về. Chính sách của địa phương không thông báo rộng rãi nên nhiều người chưa nắm được, dẫn đến mất thời gian và công sức".

 

{keywords}
Sát khuẩn xe vào nội thành

 

{keywords}
Xe tỉnh ngoài bị kiểm soát rất chặt

Phó chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình lý giải: Tổ công tác yêu cầu ô tô đến từ các tỉnh, đặc biệt là vùng có dịch phải quay đầu là thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Cách ly toàn xã hội, tỉnh nào ở yên tỉnh đó vì thế không có việc cấp thiết thì nên quay về địa bàn của mình.

{keywords}
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác kiểm soát dịch

"Các xe vì nhiệm vụ cần thiết sẽ được phép vào TP sau khi được sát khuẩn phương tiện, tài xế được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Trên địa bàn vẫn chưa có người dân nào bị nhiễm Covid-19, vì thế công tác kiểm soát và hạn chế người ra vào TP cần tiếp tục được siết chặt", ông Bình nhấn mạnh.

Đình chỉ 5 ngày Phó giám đốc BV tổ chức cưới cho con giữa mùa dịch

Đình chỉ 5 ngày Phó giám đốc BV tổ chức cưới cho con giữa mùa dịch

Ông Lê Anh Hùng, Phó giám đốc BV đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm về việc tổ chức đám cưới cho con trai giữa mùa dịch Covid-19.

Hoài Anh