- 13h45 ngày mùng 5 Tết (12/2), chị Tình mua 1,5 lít xăng đổ lên người tự thiêu ngay trước thềm nhà.

Vào thời điểm trên, người dân thấy khói bốc lên trong nhà chị Ngô Thị Tình (31 tuổi, xóm 13, xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An). Nghe hàng xóm gọi, anh Văn (chồng chị Tình) từ sau nhà chạy lên thấy vợ đang bốc cháy rừng rực. Ngay lập tức, anh Văn dùng nước để dập lửa và hô hoán người dân đến giúp.

Do xăng cháy nhanh và mạnh nên khi dập được lửa thì chị Tình đã tử vong.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Theo một người hàng xóm, trước đó vợ chồng chị Tình đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Sáng mùng 5 Tết gia đình bên nhà ngoại đã tới nhà để hòa giải. Khi nhà ngoại vừa về thì xảy ra sự việc.

Cũng theo người này, trước đó vài tháng chị Tình từng uống thuốc ngủ tử tự nhưng bất thành.

Sáng 13/2, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó trưởng Công an xã Nghi Phú cho biết bước đầu xác định do có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng nên chị Tình mua xăng tự thiêu.

Thời điểm xảy ra sự việc anh Văn đang ở sau nhà tắm, còn bà Nguyễn Thị Sắc (mẹ anh Văn) ốm liệt giường nằm trong nhà nên ứng cứu không kịp.

Ông Trần Đình Hợi, trưởng thôn xóm 13 (xã Nghi Phú) thông tin, vợ chồng anh Văn - chị Tình cưới nhau hơn 3 năm, có một con gái. Hơn một năm trở lại đây, giữa con dâu và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Quốc Huy - Văn Bình