- Bị ám ảnh bởi những thước phim đen, gã thanh niên đã ‘hại đời’ bé gái trong xóm trọ.

Ngày 23/3, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Tấn Chí (SN 1997, quê An Giang) mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Hà Tấn Chí và gia đình cháu N.T.H.(SN 2006) cùng chung xóm trọ tại ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Do thường xuyên coi phim sex trong điện thoại di động nên khi gặp cháu H., Chí nảy sinh tà ý.

 

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Chiều 2/1/2014, lợi dụng lúc cháu H. một mình đi vệ sinh phía sau nhà, Chí đi ra phía sau ẵm cô bé rồi dụ dỗ, thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này, mẹ cháu H. không thấy con gái đâu liền cất tiếng gọi. Khi thấy con gái nhỏ chạy về với chiếc quần lót bị rách cầm trên tay, người mẹ phát hiện sự việc và làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Chí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. “Yêu râu xanh” này cũng thừa nhận bằng thủ đoạn tương tự gã từng thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. vào một buổi chiều cuối năm 2013.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Chí đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến danh dự, sức khỏe sinh sản và sự phát triển bình thường tâm sinh lý của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm. Từ đó, Tòa tuyên phạt bị cáo mức án trên.

M.Phượng - Minh Nhật