- Các tỉnh miền Bắc đón khí lạnh tăng cường, lạnh về đêm và sáng; miền Trung trời nhiều mây; miền Nam ngày nắng.

{keywords}
Thời tiết các vùng rất thuận lợi để người dân đi du xuân và tham gia các lễ hội truyền thống của dân tộc. Ảnh: Phạm Hải


Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết), các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời lạnh về đêm và sáng.

Các tỉnh miền Trung, chịu ảnh hưởng của rìa xa khối khí lạnh tăng cường lệch đông nên trời nhiều mây, có mưa rải rác. Các tỉnh miền Nam duy trì hình thái mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Cụ thể, thời tiết các khu vực ngày 31/1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Sang ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết), tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trên, nhưng nhiệt độ thấp nhất và cao nhất sẽ giảm xuống 1 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. Ngày 1/2, nhiệt độ nhích nhẹ thêm 1 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong các ngày 31/1 và 1/2, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 91%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C; Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16​-19 độ C, cao nhất từ 21​-24 độ C.

Đ.Bảo