- Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc sáng nay tại TP Đà Lạt.

{keywords} 

Triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển, đảo khác trên Biển Đông.

Lần đầu tiên công chúng được xem những mộc bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV ở Đà Lạt.

{keywords} 

Đại diện Trung tâm lưu trữ quốc gia khu vực IV cho biết, có 34.919 tấm mộc bản triều Nguyễn đang được bảo quản tại kho lưu trữ của đơn vị, đến nay trung tâm đã tra tìm được 17 tấm mộc bản với 19 bản khắc về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm đã diễn ra tại 38 điểm thuộc 28 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Đà Lạt, sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 13/9.

Trùng Dương