- Sau 46 ngày ấp trứng tại đảo Hòn Cau, hơn 103 con rùa biển đã nở, sau đó được nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau thả về với biển.

XEM VIDEO:

Trước đó vào ngày 10/6, người dân phát hiện rùa mẹ lên đảo Hòn Cau đẻ được hơn 100 trứng. Do đã được tuyên truyền về việc bảo vệ rùa biển nên người dân đã báo cho Đội tuần tra – kiểm soát Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ngay sau khi rùa mẹ rời đi, các nhân viên của khu bảo tồn đã di dời số trứng này về khu vực ấp trứng.

{keywords}
{keywords}
Đến ngày 26/7, số trứng này đã nở ra 103 con rùa biển trong niềm vui của những cư dân trên đảo Hòn Cau và nhân viên khu bảo tồn.

Ngay sau khi rùa nở, các nhân viên của khu bảo tồn đã tổ chức thả 103 con rùa này về với biển.

Được biết, trên đảo Hòn Cau đã gắn panô tuyên truyền cho ngư dân việc săn bắt, giết, mua bán, vận chuyển, nuôi, nhốt và sử dụng rùa biển và các sản phẩm làm từ rùa biển là vi phạm pháp luật nên người dân tại đây hiểu và tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ rùa biển.

{keywords}
Banô tuyên truyền bảo vệ rùa biển 
Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã phát hiện và di dời thành công 3 ổ trứng rùa về nơi ấp nở an toàn. Sau đó, cả 3 ổ trứng này đều được ấp nở thành công với gần 300 con rùa con. Mới đây nhất ngày 21/7, Khu bảo tồn biển Hòn Cau cũng đã cứu hộ và thả về biển chú rùa nặng gần 70 kg lại vào bể chứa nước của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Vụ nhận chìm bùn thải ở Bình Thuận: Rà soát lại báo cáo môi trường

Vụ nhận chìm bùn thải ở Bình Thuận: Rà soát lại báo cáo môi trường

Phó Thủ tướng yêu cầu phải rà soát đánh giá tác động môi trường và dự án nhận chìm ở biển, báo cáo Thủ tướng trong thời gian sớm nhất.

An Giang lên tiếng về thông tin chi 47 tỉ lấp 'hố xoáy tử thần'

An Giang lên tiếng về thông tin chi 47 tỉ lấp 'hố xoáy tử thần'

UBND tỉnh An Giang lên tiếng trước thông tin dùng 47 tỉ đồng lấp 'hố xoáy tử thần' gây lãng phí, không hiệu quả. 

Chôn rác thải y tế trong vườn cán bộ xã, đầu nguồn nước

Chôn rác thải y tế trong vườn cán bộ xã, đầu nguồn nước

Nhiều người dân xã Hương Trạch kéo nhau lên núi phản đối HTX Môi trường huyện đưa rác thải y tế lên chôn ở đầu nguồn nước.

Lũ ống cuồn cuộn như thác đổ tràn xuống đường

Lũ ống cuồn cuộn như thác đổ tràn xuống đường

Lũ ống chảy cuồn cuộn như thác đổ sáng nay tại huyện Xín Mần (Hà Giang) khiến giao thông tê liệt. 

Lê Huân