- Dù bão số 14 không vào đất liền tuy nhiên TP.HCM vẫn chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão gây mưa, gió mạnh khiến nhiều cây xanh ngã, đổ; các biển quảng cáo bị gió quật tả tơi.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, chiều tối qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa giông, lốc xoáy.

Tính đến 11h trưa nay, thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, cơn cuồng phong kèm mưa cực lớn làm tốc mái 78 căn nhà, 88 phòng trọ; ngã đổ 7 trụ điện và 134 cây xanh.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP.HCM bị ngã đổ

Cụ thể,  quận 9, mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái 9 căn nhà, 18 phòng trọ và gãy đổ một số cây xanh.

Quận Thủ Đức có 67 căn nhà, 67 phòng trọ bị tốc mái; ngã đổ 134 cây xanh, 07 trụ điện, 01 bồn nước và 01 bảng quảng cáo.

Trần nhà ký túc trường Đại học Quốc gia TP.HCM bị sập

Quận Bình Tân hư hỏng 2 căn nhà (do giàn giáo ngã đổ làm hư hỏng mái tôn) và tốc mái 03 phòng trọ. Ngoài ra, mưa giông, lốc xoáy làm ngã đổ một số cây xanh.

Ông Trần Thanh Long, Trưởng phòng Cơ sở vật chất Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), cho biết, chiều tối qua, chịu ảnh hưởng từ cơn lốc làm tốc 30-40 m2 trần la phông ở sảnh chính của trường tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Ngoài ra, gần 100 cây xanh bị đổ, nhiều cổ thụ bị bật gốc trong khuôn viên sân vườn rộng hơn chục ha của trường, một cửa gỗ chống cháy cũng bị sập.

Sáng nay, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa, gió tại quận 9.

Phó chủ tịch TP yêu cầu, các đơn vị liên quan nhanh chóng giúp người dân khắc phục sự cố đồng thời theo dõi, thông tin kịp thời tình hình mưa bão đến người dân để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Một số hình ảnh thiệt hại sáng nay: 

Gió giật mạnh khiến một số cửa kính tòa nhà rơi xuống đường

Biển quảng cáo, mái nhà một số người dân bị gió cuốn tốc mái

Cây xanh ngã đè lên đường điện một số nơi ở trên địa bàn TP

Một ki-ốt hàng tạp hóa bị gió giật khiến hàng hóa, tủ kính bị đổ ngã
Cây xanh ngã đổ lên mái nhà

Cột điện gãy ngang, đổ ra đường

Một mái tôn nhà bị gió quật rơi xuống đường, lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp

{keywords}
Đường phố tan hoang sau cơn mưa giông đêm 18/11. Ảnh: PLO

Người dân Khánh Hòa thở phào nghe tin bão suy yếu

Người dân Khánh Hòa thở phào nghe tin bão suy yếu

Tại Khánh Hòa nơi được dự báo là tâm của bão số 14 đổ bộ, người dân tỏ ra nhẹ nhõm trước thông tin bão số 14 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sài Gòn mưa lớn, cây xanh bật gốc trước bão số 14 sắp đổ bộ

Sài Gòn mưa lớn, cây xanh bật gốc trước bão số 14 sắp đổ bộ

Đầu giờ tối 18/11, nhiều nơi trên địa bàn TPHCM xuất hiện cơn mưa như trút nước. Đáng nói, trong cơn mưa kèm theo hiện tượng sấm chớp, gió giật mạnh khiến người đi đường lo sợ tìm nơi trú ẩn.

Bão số 14 gây sóng cao 6m, Hà Nội giảm 10 độ

Bão số 14 gây sóng cao 6m, Hà Nội giảm 10 độ

Từ sáng đến trưa nay, bão số 14 sẽ đổ bộ vào 3 tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận, gây sóng biển cao 5-6m vùng tâm bão đi qua.

Bão số 14: TP.HCM cấm tàu ra khơi, sẵn sàng di dời dân

Bão số 14: TP.HCM cấm tàu ra khơi, sẵn sàng di dời dân

UBND TP.HCM phát đi 2 công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi, yêu cầu các sở ngành, quận huyện sẵn sàng ứng phó với bão số 14.

Bão số 14 mạnh thêm, giật cấp 12 vào Khánh Hoà-Bình Thuận

Bão số 14 mạnh thêm, giật cấp 12 vào Khánh Hoà-Bình Thuận

Sáng sớm mai, bão số 14 sẽ nằm ngay trên bờ biển các tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ

Thủ tướng vừa có công điện 1786/CĐ-TTg ngày 18/11 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ.

Văn Bình – Như Sỹ