XEM CLIP:  

Chiều qua, cá chết thành mảng lớn, nổi lềnh phềnh, dạt vào bờ ruồi nhặng bu kín gây ô nhiễm, nước hồ cũng chuyển thành màu đen kịt không có động thái thu dọn.

Dù đứng cách xa vài mét nhưng mùi hôi thối từ hồ điều hoà Cao Xanh (khu 1 phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn xộc vào mũi rất khó thở...

Việc thu gom mới dừng ở báo cáo?

Theo ông Nguyễn Bá Hoàn (65 tuổi, người dân khu 1), tình trạng này diễn ra từ 4 ngày nay. Ngày đầu cá chết lác đác, nhưng 2 ngày sau cá chết nổi trắng hồ kết thành mảng và đang phân hủy bốc mùi nồng nặc. 

"Mùi hôi thối theo gió tạt thẳng vào khu dân cư phường Cao Xanh và Yết kiêu, cả ngày nhà tôi không dám mở cửa", ông Hoàn nói.

Khu trưởng khu 1, phường Cao Xanh Lại Ngọc Hà thông tin, nguyên nhân ban đầu là do việc mực nước rút khiến đọng rác và nước thải khiến cá chết.

"Tôi cũng đã báo cáo nhiều lần lên phường để thu gom cá chết, phía phường cũng đã báo cáo lên UBND TP Hạ Long về tình trạng này. Tuy nhiên, tôi mới thấy dọn dẹp đường đi tại khu dân cư dẫn vào hồ điều hoà, việc nạo vét, thu gom trong lòng hồ chưa thấy thực hiện...", lời ông Hà.

Hình ảnh chiều 18/10:

{keywords}
Cá chết dạt vào bờ do nước ô nhiễm
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Cá chết chủ yếu rô, chép
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hồ điều hoà Cao Xanh chuyển màu nước đen kịt
{keywords}
 
{keywords}
Ông Nguyễn Bá Hoàn nói không dám mở cửa kể cả ban ngày vì mùi hôi thối

Phạm Công

Nửa đêm chèo thuyền vớt cá chết nổi la liệt mặt hồ Tây

Nửa đêm chèo thuyền vớt cá chết nổi la liệt mặt hồ Tây

Hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng được huy động đêm qua để vớt cá chết, làm sạch mặt nước hồ Tây.