- Mưa nhiều nơi ở nội thành Hà Nội chiều nay khiến nền nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng được cải thiện đáng kể.

XEM CLIP: 

Khoảng 15h10, mây đen ùn ùn kéo về và dông gió nổi lên ở khu vực nội thành Hà Nội. Một số nơi bắt đầu mưa.

{keywords}
Đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân bắt đầu có mưa

Dù lượng mưa chưa lớn nhưng đã giúp trời hạ nhiệt, chấm dứt nắng nóng kỷ lục trong 46 năm qua, với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 60 độ C.

{keywords}
Mây đen di chuyển về khu vực trung tâm nội thành Hà Nội

Thông tin từ Trung tâm khi tượng thủy văn phát lúc 14h40 cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy một vùng mây đối lưu từ phía khu vực Hòa Bình đang di chuyển hướng về các quận trung tâm thành phố.

{keywords}

 

{keywords}
Người dân di chuyển trên đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân vội vàng mặc áo mưa hoặc tìm chỗ tránh mưa

Chỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, vùng mây này sẽ gây ra mưa rào và dông cho khu vực quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy và lan sang các quận trung tâm thành phố. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. 

{keywords}

 

{keywords}
Khu vực đường Xã Đàn, quận Đống Đa lúc 15h30, mây đen kéo kín bầu trời

Khoảng 15h50, khu vực quận Đống Đa, trời nổi dông, gió giật mạnh và mưa to, khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Đến 16h, nhiều nơi ở khu vực nội thành mưa lớn, trời tối đen. Trong khi ít ngày nắng nóng kỷ lục trước đó, trời sáng đến tối muộn.

{keywords}
15h50 ở đường Xã Đàn đã có mưa. Ảnh: Trần Thường

{keywords}
16h05, khu vực hồ Tây. Ảnh: Trần Thường

{keywords}

 

{keywords}
16h15, trên đường Tây Sơn, quận Đống Đa. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng lúc 16h17. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
16h42 tại đường Láng, nước mưa xâm xấp mặt đường và có dấu hiệu ngập úng nếu mưa kéo dài. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Mưa to trên QL2. Ảnh: Kiên Trung
{keywords}
16h35 tại chùa Bộc, xe thoát nước túc trực chờ sẵn. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Đường Nguyễn Xiển lúc 16h57, trời đã ngớt mưa

Trước đó vào chiều qua, hệ thống đo mưa tự động của Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ ghi nhận Di Trạch - điểm giáp ranh giữa Hoài Đức và Thạch Thất là nơi đầu tiên có mưa tại Hà Nội. Mưa bắt đầu lúc 17h50 chiều qua và kéo dài chỉ 10 phút.

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

Miền Bắc đón khí lạnh, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc đón khí lạnh, chấm dứt nắng nóng

Người dân thủ đô phải chịu nắng nóng hết hôm nay, sau đó một khối khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm khoảng 8 độ C.

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Người đàn ông nằm bất động nhiều giờ dưới gốc cây, cụ bà 70 tuổi đi xe máy trên phố, bỗng dưng ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Với 1 quả trứng, dầu ăn và một chút gia vị, chỉ ít phút đặt chảo trên nền gạch hoặc bê tông giữa trưa nắng là có món trứng rán tuyệt hảo mà không cần bếp.


Nhóm PV