- Hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng có tuổi đời hàng trăm năm sắp bị đốn hạ, di dời để phục vụ thi công cầu vượt Thủ Thiêm 2. Không ít người dân Sài Gòn đã bày tỏ sự tiếc nuối...

XEM VIDEO:


{keywords}

Đoạn đường từ Lê Duẩn đến bờ sông Tôn Đức Thắng (quận 1) được nhiều người dân ví là “lá phổi xanh” của thành phố. Ngoài ra, hàng cổ thụ lâu năm cũng minh chứng cho bao thăng trầm lịch sử. Ảnh: Đinh Quang Tuấn

{keywords}

Theo dự kiến trong tháng 8 và tháng 10/2017, TPHCM sẽ xử lý 142 cây xanh từ Lê Duẩn đến phía bờ sông Sài Gòn, trong đó di dời 56 cây, đốn hạ 86 cây để mở rộng mặt đường thi công công trình cầu Thủ Thiêm 2. Riêng số còn lại sẽ xử lý tiếp trong tháng 3 và 5/2018.

{keywords}

Theo ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP, những cây xanh sau khi di dời sẽ được nuôi dưỡng về lâm viên ĐH Nông Lâm TP.HCM, sau đó sẽ tái tạo lại mảng xanh để bù đắp mảng xanh đã bị đốn hạ. Lượng gỗ từ các cây bị đốn sẽ được thu hồi để sử dụng chế tạo các sản phẩm phục vụ mục đích công cộng của TP. Ảnh: Đinh Quang Tuấn 

{keywords}

Cũng theo ông Bùi Xuân Cường, công tác di dời, đốn hạ cây xanh nói trên không làm đồng loạt mà được làm theo tiến độ thi công các hạng mục cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Đinh Quang Tuấn 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Người nghỉ ngơi dưới con đường rợp bóng cây xanh.

{keywords}

{keywords}

Những cây sọ khỉ có tuổi thọ hàng trăm năm, do người Pháp trồng, có độ cao trung bình 25 mét sẽ bị đốn hạ, di dời để phục vụ cho công trình hiện đại.

{keywords}

Những cây xanh trên đường đều được đánh số

{keywords}

Theo Sở GTVT TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công ngày 3/2/2015, dự kiến công trình hoàn thành ngày 30/4/2018 với tổng mức đầu tư là 4.260 tỉ đồng. Công trình kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) với Q.1 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Hơn 1.300 cây xanh trước giờ 'khai tử' ở Hà Nội

Hơn 1.300 cây xanh trước giờ 'khai tử' ở Hà Nội

Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ phải di dời, chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

Trốn nắng gần 40 độ dưới hàng cổ thụ trên phố Sài Gòn

Trốn nắng gần 40 độ dưới hàng cổ thụ trên phố Sài Gòn

Khi thời tiết nóng gần 40 độ, những hàng cây xanh trên đường phố Sài Gòn trở thành điểm “trú ẩn” lý tưởng của người dân, giúp xua tan đi các oi bức, mệt mỏi...

Chưa bao giờ Hà Nội nói thay cây xanh Hồ Gươm

Chưa bao giờ Hà Nội nói thay cây xanh Hồ Gươm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP chưa bao giờ đặt vấn đề trồng lại cây xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

'Chặt cây cũng như sát sinh'

'Chặt cây cũng như sát sinh'

"Chặt cây cũng như chuyện sát sinh. Cây cối cho chúng ta sự sống, che mát cho chúng ta nên phải nghiêm cấm việc chặt cây", hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

'Chặt cây ai cũng tiếc, nhưng quá trình phát triển buộc phải làm'

'Chặt cây ai cũng tiếc, nhưng quá trình phát triển buộc phải làm'

Chặt cây ai cũng tiếc, mình đang trồng chả được nhưng trong quá trình phát triển, cần di dời cây thì buộc phải làm - Bí thư Hà Nội chia sẻ.

Văn Châu