Sau khi VietNamNet phản ánh, UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt ông Đào Thanh Sơn (SN 1969, trú phường Hà Khẩu) 27 triệu đồng vì hành vi lấn chiếm rừng ngập mặn.

Phó chủ tịch UBND Phường Hà Khẩu Lê Trường Nhân cho biết, đã ra thông báo lần 3 đối với ông Sơn và yêu cầu đúng ngày 11/5 phải tự di dời, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại 7.015 m2 đất đã chiếm (thuộc thửa đất số 2 do nhà nước quản lý).

{keywords}
Bãi cát trái phép lấn rừng ngập mặn phải di dời vào ngày 11/5


"Nếu đến hạn mà ông Sơn không di dời bãi cát trái phép, chính quyền sẽ lập đoàn cưỡng chế vào ngày 15/4", lời ông Nhân.

Điều chuyển Chủ tịch phường sang làm Bí thư phường khác

Trả lời câu hỏi để xảy ra việc lấn chiếm rừng ngập mặn nhiều năm, người đứng đầu địa phương có chịu trách nhiệm hay không, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Hồ Quang Huy cho hay, lãnh đạo phường Hà Khẩu hiện nay là những người mới nhận nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm là ông Phạm Văn Yên (nguyên Chủ tịch UBND phường).

"UBND TP Hạ Long đã xử lý trách nhiệm ông Yên bằng cách điều chuyển sang làm Bí thư Đảng uỷ phường Hà Phong", ông Huy nói.

{keywords}
7.015m2 rừng ngập mặn Búp Sê bị lấn chiếm.

Khu vực rừng ngập mặn Búp Sê nằm cạnh đường mới dẫn nối TP Hạ Long với huyện Hoành Bồ. Từ năm 2016, ông Đào Thanh Sơn tự ý lấn chiếm làm bãi tập kết cát ngay cạnh sông nước mặn Búp Sê để thuận tiện nhập cát từ các tàu rồi chuyển lên xe tải đi bán.

Diện tích bị lấn chiếm trái phép là 7.015m2 (trong đó 3.015m2 san lấp làm nhà ở và trồng cây, 4.000m2 để tập kết cát và vật liệu xây dựng).

Việc rừng ngập mặn bị lấn chiếm ngay khu vực gần sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy cũng như hệ sinh thái rừng ngập mặn tại đây.

Bãi tập kết cát trái phép lấn 7.000m2 rừng ngập mặn Quảng Ninh

Bãi tập kết cát trái phép lấn 7.000m2 rừng ngập mặn Quảng Ninh

 Rừng ngập mặn khu vực Búp Sê (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị DN tư nhân lấn chiếm 7.015m2, chính quyền phường thừa nhận trái phép nhưng nhiều năm không xử lý. 

Phạm Công