- Khối đá bán quý canxedon do UBND xã tịch thu từ một người dân đã được bàn giao cho Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao tảng đá bán quý canxedon cho Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

{keywords}

Khối đá bán quý bị giữ tại UBND xã Lộc Tân.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2016, trong lúc làm rẫy, anh K’Cường (trú thôn 3, xã Lộc Tân) trong lúc làm rẫy phát hiện tảng đá canxedon chiều cao dài 4m, rộng 2m, nặng khoảng 20 tấn, màu sắc rực rỡ.

Hay tin, ông Phạm Văn Chính (trú cùng xã Lộc Tân) đã thảo thuận mua lại tảng đá trên với giá 100 triệu đồng. Ông Chính huy động người, máy móc đào đưa tảng đá lên khỏi lòng đất, vận chuyển về nhà thì chính quyền địa phương lập biên bản, thu giữ đưa về trụ sở UBND xã Lộc Tân.

Chủ khối đá làm đơn đề nghị được đóng thuế để đưa đá về nhưng không được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận.

Sở TN-MT Lâm Đồng đã lấy mẫu gửi phân tích, xác định đây là khối đá canxedon, một dạng ẩn tinh của silica, gồm rất nhiều hạt thạch anh và moganit nhỏ xen kẽ, thuộc đá bán quý.

Cơ quan chức năng loan tin sẽ bán đấu giá khối đá, sung công quỹ. Tuy nhiên, đến nay khối đá bất ngờ được giao cho Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang quản lý.

Tịch thu bán đấu giá hòn đá gần 30 tấn, giá chục tỷ đồng

Tịch thu bán đấu giá hòn đá gần 30 tấn, giá chục tỷ đồng

Hành vi khai thác, vận chuyển mang đi tiêu thụ viên đá “khủng” chỉ ở mức xử phạt hành chính, sau đó tịch thu bán đấu giá, nộp ngân sách Nhà nước.

Đắk Nông: Đào được hòn đá quý 27 tấn

Đắk Nông: Đào được hòn đá quý 27 tấn

Cách đây ít ngày, phóng viên phát hiện một nhóm người đào bới 1 hòn đá bán quý canxedon tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Hòn đá phát ánh sáng xanh: 500 triệu không sang nhượng

Hòn đá phát ánh sáng xanh: 500 triệu không sang nhượng

 Ông cho biết mua hòn đá này giá 75 triệu đồng và có người gạ đổi ngang món đồ cổ trị giá 500 triệu đồng nhưng ông không đồng ý.

Hòn đá muối dưa được trả giá 14 tỷ đồng

Hòn đá muối dưa được trả giá 14 tỷ đồng

Vô tình nhặt được hòn đá dự định dùng vào việc muối dưa, nhưng khi làm vỡ phát hiện là ngọc phỉ thủy có giá trị lên tới 14 tỷ đồng.

Trùng Dương – Chân Nhân