- Bản làng bị vùi lấp ở Mường Lát (Thanh Hóa) sau 5 ngày bị cô lập. Thanh niên được huy động đưa thi thể nạn nhân bị lũ cuốn về an táng.
Chủ tịch UBND huyện miền núi Mường Lát Cao Văn Cường cho biết, đợt lũ vừa qua huyện Mường Lát bị sạt lở hàng chục điểm, chia cắt các tuyến giao thông.
 |
Thanh niên trai tráng cáng thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn ở huyện Mường Lát |
 |
Nhà cửa bị vùi lấp |
 |
Lũ cuốn hết nhà cửa |
 |
Người dân không còn nhà cửa, tài sản nào sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên |
Theo ông Cường, tại huyện Mường Lát có rất nhiều điểm sạt lở, nhiều bản làng bị đất đá vùi lấp. Người dân không còn chỗ ở, thiếu thức ăn và nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương đang cấp phát nước, mì tôm cho các hộ dân ở các vùng trọng điểm.
Thông tin liên lạc nơi đây bị cắt đứt hoàn toàn trong nhiều ngày khiến cả huyện bị cô lập. Duy nhất xã Trung Lý có sóng điện thoại.
 |
Ngẩn ngơ bên cảnh hoang tàn ở vùng cao Mường Lát |
 |
Ô tô không thể chống chọi nổi với dòng lũ |
 |
Nhiều tuyến đường ở Mường Lát vẫn đang bị chia cắt |
“Do mất liên lạc hoàn toàn nên địa phương chưa thể báo cáo cụ thể thiệt hại về kinh tế. Đã có 4 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ”, ông Cường cho biết.
Ông Đỗ Hữu Quyết, Phó giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa cho biết, đến qua, thông tin liên lạc tại huyện Mường Lát đã cơ bản được khôi phục.

Lượng nước đổ về quá lớn, buộc nhà máy phải xả lũ bằng lưu lượng nước đổ về, khiến cây cầu bắc qua sông Cả bị nước cuốn trôi 2 nhịp giữa.

Cầu nằm trên tuyến đường tỉnh lộ ĐT 766 huyết mạch nối QL1A (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) với huyện Đức Linh (Bình Thuận) đổ sập.

Lượng nước đổ về quá lớn khiến thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ gây ngập úng nhiều nơi ở huyện Tương Dương (Nghệ An).

Mưa lũ ở Sơn La khiến 1 người mất tích. Trên quốc lộ 6 có nhiều điểm sụt ta luy và ngập úng làm ách tắc giao thông.

Nước sông Mã Thanh Hóa dâng cao gây ngập lụt, nhiều nơi cô lập, người dân phải dùng thuyền sơ tán tài sản đến nơi an toàn.
Lê Dương
HOẶC ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận