- Trận mưa đá kèm giông, lốc xảy ra từ 16h30 đến 20h30 tối qua đã gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu trên 4 huyện miền núi Thanh Hóa.

Theo báo cáo của UBND huyện Như Thanh, vào khoảng 19h30 đến 20h30 ngày 18/3, một trận mưa đá kèm theo giông lốc đã làm hư hại nhiều nhà cửa, hoa màu.

{keywords}
Mưa đá ở Thanh Hóa ngày 18/3

Tính đến trưa nay đã có 247 nhà bị bay mái tôn, vỡ ngói; nhiều nhà dân và cơ sở giáo dục bị vỡ tường; nhiều mái tôn lớn của các trường mầm non, tiểu học 1 và 2 xã Mậu Lâm và một số công trình nhà văn hóa bị tốc và hư hỏng nặng.

{keywords}
{keywords}
Nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng

Những xã bị ảnh hưởng nhiều như: Mậu Lâm, Phượng Nghi, Phú Nhuận và Xuân Khang.

Mưa đá, giông, lốc cũng đã gây thiệt hại nặng về lúa và hoa màu của người dân ở 4 xã nói trên. Trong đó 235,2ha lúa, 93ha ngô, rau màu, thuốc lào bị đổ, gãy… Ngoài ra, đã có 7 cột điện bị đổ, gãy với 2.100m dây điện bị đứt.

UBND Như Thanh đã thành lập các đoàn công tác cùng với các xã tập trung khắc phục hậu quả của trận mưa đá, giông, lốc, đồng thời tổng hợp tình hình thiệt hại tại các địa phương để hỗ trợ, cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Cùng ngày, vào lúc 19h45 tại huyện miền núi Như Xuân lốc xoáy kèm theo mưa đá cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cây cối, hoa màu ở các xã Thượng Ninh, Yên Lễ, Hóa Quỳ và thị trấn Yên Cát.

{keywords}
Hoa màu bị giập nát

Lốc xoáy làm đổ gãy 2 cột điện 35KV, 10 cột điện hạ thế; sập hoàn toàn 4 ngôi nhà ở, 2 bếp; tốc mái 39 ngôi nhà trong đó có 9 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; 3 cổng làng văn hóa, 3 mái tôn bị lốc bốc bay, sập, 10ha lúa, hơn 100ha mía, ngô, cỏ voi bị lốc, mưa đá làm đổ, gãy, dập nát.

Tại huyện Ngọc Lặc lốc xoáy, mưa đá xảy ra vào lúc 16h30 gây thiệt hại nặng nề hoa màu, tài sản của tập thể, hộ gia đình ở các xã Mỹ Tân, Ngọc Khê, Quang Trung, Ngọc Liên, Ngọc Trung, Ngọc Sơn, Cao Thịnh, Lộc Thịnh và thị trấn Ngọc Lặc.

Theo thống kê sơ bộ, có 51 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 434 nhà bị tốc mái một phần; cáp viễn thông bị đứt nhiều tuyến, 22 cột bê tông viễn thông, cột đèn cao áp, cột điện trung thế, hạ thế bị gẫy, đổ, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị hư hại, ước tổng thiệt hại khoảng 17 tỷ đồng.

{keywords}
{keywords}

Cây cối đổ gẫy la liệt

Tại huyện Thạch Thành cũng xảy ra tại 4 xã làm đổ hai nhà xưởng, hai nhà ở, tốc mái gần 88 nhà dân, 18 nhà bị hư hỏng; 10ha mía, 2ha cây ăn quả, 231ha cây lâm nghiệp, 241m2 tường rào, 29 cột điện bị đổ, bốn tấn xi măng, 60 công trình khác hư hỏng. Ước tính huyện Thạch Thành thiệt hại hơn 16,8 tỷ đồng do lốc xoáy gây ra.

Theo thống kê chưa đầy đủ, thiệt hại cả về tài sản, hoa màu mà mưa đá, giông, lốc đã gây ra cho các địa phương của huyện Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.

Lê Anh