- Hôm nay 2 đầu đất nước sẽ có mưa to, riêng một số tỉnh vùng núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi.

Theo dự báo, trong hôm nay khắp Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, vùng mưa sẽ thu hẹp dần về phía các tỉnh Tây Bắc Bộ.

Mưa lớn nhiều ngày liên tiếp khiến các tỉnh vùng núi đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất bất cứ lúc nào. Trong đó, 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu nằm trong vùng nguy cơ đặc biệt cao, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh nằm trong vùng nguy cơ cao.

{keywords}
Hình ảnh thị trấn Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét lịch sử

Cụ thể: Lai Châu gồm các huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường; Lào Cai gồm: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên; Yên Bái gồm: Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên.

Các tỉnh Điện Biên gồm: Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo; Sơn La gồm: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp; Tuyên Quang (nguy cơ cao): Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên.

Tỉnh Hà Giang (nguy cơ cao): Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang; Cao Bằng ở các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hòa An, Nguyên Bình,Trà Lĩnh; Phú Thọ: Yên Lập, Tam Nông; Thái Nguyên: Võ Nhai, Đại Từ; Lạng Sơn: Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập; Quảng Ninh: Tiên Yên, Hoành Bồ, Ba Chẽ.

Do có mưa liên tiếp nên nhiệt độ khắp miền Bắc hôm nay không nơi nào quá 31 độ.

Không riêng Bắc Bộ, trong hôm nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng từ trưa đến chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 30-33 độ.

Duy chỉ có các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ hôm nay có nắng nóng. Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận nóng 34-37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phổ biến 31-34 độ.

10.000 người khắc phục hậu quả mưa lũ

UBQG TKCN cho biết, tính đến nay mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc đã khiến 15 người chết (Sơn La 10, Yên Bái 03, Bắc Kạn 01, Lai Châu 01); 20 người mất tích (Yên Bái 12, Sơn La 07, Lai Châu 01); bị thương 12 người (Yên Bái 09, Sơn La 03).

Ngoài ra có hơn 200 căn nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; giao thông thiệt hại nặng với 14 công trình sập đổ và gần 60.000 m3 đường quốc lộ bị hư hỏng... Tổng thiệt hại ước tính trên 538 tỷ đồng.

Để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Quốc phòng đã huy động 9.678 người (Bộ đội: 1.720, Dân quân: 1.868, Công an: 370, lực lượng khác: 5.720) tham gia, cùng với 140 phương tiện các loại (ô tô 14, xe tải: 91, xe đặc chủng: 34, xe cứu thương: 01)...

Lũ quét ở Mù Cang Chải: Hồ thủy điện thành hồ củi

Lũ quét ở Mù Cang Chải: Hồ thủy điện thành hồ củi

4km chiều dài của hồ tích nước thủy điện tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải biến thành hồ củi. Hàng trăm người dân rủ nhau đi vớt củi dọc lòng hồ.

Mù Cang Chải hoang tàn nhìn từ trên cao

Mù Cang Chải hoang tàn nhìn từ trên cao

Mù Cang Chải ngổn ngang đất đá, nhiều nhà dân bị san phẳng, trường học bị tàn phá, nhiều công trình bị nhấn chìm trong bùn đất.

Yên Bái: Phá đá xuyên đêm tìm người bị lũ cuốn

Yên Bái: Phá đá xuyên đêm tìm người bị lũ cuốn

Sau trận lũ ống lịch sử, nghi có nhiều nạn nhân bị vùi dưới các tảng đá lớn, lực lượng cứu hộ Yên Bái thức xuyên đêm phá đá.

Bí thư Yên Bái: Lũ ống chưa từng có trong lịch sử

Bí thư Yên Bái: Lũ ống chưa từng có trong lịch sử

Lũ ống, lũ quét đêm qua và rạng sáng nay ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La đã làm 34 người chết, mất tích.

M.Anh