Tại cơ quan điều tra, Lộc khai mua khẩu súng K59 trên mạng với giá 5 triệu đồng để phòng thân.

Sáng 22/1, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, qua đấu tranh, nghi can nổ súng bắn chết người vào tối 20/1, Nguyễn Xuân Lộc (25 tuổi, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông) khai nhận mua khẩu súng K59 trên mạng với giá 5 triệu đồng từ Hà Nội.

{keywords}
Ngã tư nơi xảy ra vụ nổ súng khiến một người chết
Cũng theo Đại tá Bôn, khi tiến hành bắt giữ nghi can Lộc, cơ quan công an thu giữ được khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn. Qua đấu tranh, nghi can Lộc khai mua khẩu súng trên để phòng thân. Phía gia đình nghi can cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra giấy điều trị của Lộc tại Phân viện tâm thần khu vực phía Nam vào ngày 23/5/2013.

Thông tin điều tra ban đầu, hơn 23 giờ tối ngày 20/1, Nguyễn Xuân Lộc cùng nhóm 4 thanh niên (gồm 2 nam và 2 nữ) đi trên 1 xe ô tô ghé vào quán phở vỉa hè tại ngã tư Phan Chu Trinh – Phan Bội Châu (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) để ăn khuya.

Tại đây, nhóm Lộc gặp Nguyễn Anh Kha (31 tuổi, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) cùng nhóm bạn cũng đang ngồi ăn đêm. Ngồi ăn được khoảng 20 phút, giữa hai nhóm xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Lộc rút trong người ra khẩu súng K59 nhằm người Kha bóp cò. Sau tiếng nổ lớn, Kha gục chết tại chỗ. Khách ăn đêm một phen khiếp hoảng bỏ chạy tán loạn. Sau khi gây án, nhóm Lộc lên xe rời khỏi hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra thu giữ một đầu đạn trong thành bụng nạn nhân.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương