Với sự chủ động trong đầu tư cải tạo, sửa chữa hệ thống điện trên địa bàn các xã giai đoạn 2016 - 2020, nên trong 12 xã về đích năm 2019, hiện đã có 8 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4; 4 xã chưa đạt gồm: Gia Lộc (Chi Lăng), Tân Thành (Cao Lộc), Tân Việt (Văn Lãng), Hùng Sơn (Tràng Định).

{keywords}
Năm 2019, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Phạm Ngọc Việt, Trưởng Phòng kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Trong 4 xã chưa đạt tiêu chí số 4, có 2 xã (Tân Việt, Hùng Sơn) đã có danh mục do UBND huyện Văn Lãng, Tràng Định làm chủ đầu tư; 2 xã (Tân Thành, Gia Lộc) Công ty Điện lực Lạng Sơn đã khảo sát đăng ký danh mục đầu tư bổ sung với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, phấn đấu triển khai hoàn thành trong năm 2019.

Những năm qua, với sự chủ động các giải pháp xây dựng nông thôn mới, Công ty phối hợp với các cấp, ngành tập trung nguồn lực, đầu tư, sửa chữa, làm mới các công trình điện. Vì vậy, các xã phấn đấu về đích nông thôn mới đều được công ty, các điện lực trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí số 4.

Năm ngoái, bằng các nguồn vốn khác nhau, ngành điện cải tạo được 209,72 km lưới điện hạ áp nông thôn (trong đó, thực hiện sửa chữa lớn được 136,8 km; sửa chữa thường xuyên được 72,97 km). Qua đó, năm 2018, các xã phấn đấu về đích đều hoàn thành tiêu chí số 4, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí 4 trên địa bàn tỉnh lên 114/207 xã.

Bài: Nguyễn Thị Lan Anh - nhóm PV
Ảnh: Ngô Cao Tùng - nhóm PV