Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND TP Nam Định; Sở VH-TT-DL; Sở Y tế tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) năm 2021.

{keywords}
Nam Định tiếp tục dừng lễ hội khai ấn đền Trần năm 2021

Năm 2020, địa phương này cũng đã dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần vì lý do phòng, chống dịch Covid-19 thời điểm bùng phát dịch.

Ngoài lễ khai ấn đền Trần, hội chợ xuân Viềng Phù (huyện Vụ Bản) của tỉnh Nam Định, nhiều lễ hội khác tại các tỉnh, thành năm 2020 cũng được dừng tổ chức để tránh tụ tập đông người, thực hiện giãn cách xã hội.

Lễ khai hội chùa Tam Chúc, Ba Vàng, Yên Tử của tỉnh Hà Nam và Quảng Ninh năm ngoái cũng được dừng tổ chức.

 

{keywords}
Sau chợ Viềng, Nam Định tiếp tục dừng lễ hội khai ấn đền Trần năm 2021

Lễ khai ấn đền Trần là một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Nam Định; thu hút hàng triệu du khách thập phương về tham dự, xin ấn đầu năm.

Mặc dù dừng lễ khai ấn, nhưng nghi thức khai ấn truyền thống vẫn được các cụ cao niên phường Lộc Vượng tiến hành.

Như vậy, cùng với chợ Viềng, hai lễ hội lớn đầu năm của tỉnh Nam Định đều được quyết định dừng tổ chức.

UBND tỉnh Nam Định giao UBND các huyện Nam Trực, Vụ Bản, TP Nam Định triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán theo quy định.

Nam Định dừng tổ chức phiên chợ Viềng 2021

Nam Định dừng tổ chức phiên chợ Viềng 2021

Phiên chợ "mua đắt cầu may" - chợ Viềng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 2021 sẽ không tổ chức theo đề nghị của địa phương này.

Thái Bình