- Trưởng công an xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) Hà Văn Xuân cho biết, hiện tại đã xác định được đối tượng N.V.T (SN 2000, trú tại bản Hiền, xã Châu Thôn). Nguyên nhân ban đầu là để trả thù mâu thuẫn.

Trước đó, vào khoảng hơn 1h ngày 6/4, Anh Bùi Văn N. (nhân viên bán xăng) đang ngủ trực tại phòng làm việc, bất ngờ điện giật choáng váng.

{keywords}

Cây xăng dầu Khanh Hương, nơi xảy ra sự việc.

Ngay lập tức tỉnh dậy, anh N. thấy một bóng người chạy ra khỏi phòng mất hút trong đêm.

Sự việc xảy ra, anh N. chủ động báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

{keywords}

Một đầu đoạn dây điện dài khoảng 10m được T. bóc tách lộ ruột đồng dùng để chích điện nhân viên cây xăng.

Tại hiện trường, phát hiện một đoạn dây điện màu vàng dài khoảng 10m, đầu dây được cắm vào ổ điện 220V, một đầu dây được bóc tách lộ ruột đồng.

Khi bỏ chạy, đối tượng để lại một chiếc xe đạp cũ màu đỏ và sạc pin dự phòng hiệu samsung.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi của mình và nguyên nhân là để trả thù mâu thuẫn trước đó với nhân viên cây xăng.

Thiếu nữ bị chích điện, đưa vào nhà nghỉ với người lạ

Thiếu nữ bị chích điện, đưa vào nhà nghỉ với người lạ

 Sau khi bị thanh niên dùng đèn pin có điện chích vào người và bị đánh ngất xỉu, Linh tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong nhà nghỉ với người đàn ông lạ.

Nhân viên cây xăng nghi bị kẻ lạ mặt chích điện trong đêm

Nhân viên cây xăng nghi bị kẻ lạ mặt chích điện trong đêm

Khi anh Ngọc đang ngủ bị điện giật tê cóng người. Kiểm tra, anh phát hiện 1 dây điện dài được đấu nối vào nguồn điện thòng lên giường ngủ.

Văn Bình