Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị Bệnh viện 19/8 tích cực điều trị để Huy sớm phục hồi sức khỏe và miễn giảm toàn bộ chi phí chữa bệnh. Thứ trưởng khen Huy có hành động dũng cảm khi truy đuổi kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (phường Mễ Trì) tối 26/6. 

Nằm điều trị tại bệnh viện, Phan Quốc Huy kể tối xảy ra vụ cướp, anh đi xe máy đến phố Mễ Trì Hạ thì nghe tiếng tri hô và nhiều người truy đuổi kẻ cướp tiệm vàng.

Huy lập tức truy đuổi tên cướp đến con ngõ nhỏ trên phố Đồng Me. Nhận thấy đã tiếp cận gần đối tượng, Huy tăng ga với để đâm vào tên cướp nhưng bất thành, nam sinh ngã nhào xuống đường.

Lúc đó, kẻ cướp cầm dao bầu thủ sẵn trong người đâm vào bả vai Huy rồi bỏ chạy. Nam sinh được người dân đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Phan Quốc Huy đang điều trị tại Bệnh viện 19/8

Kết quả chụp chiếu tại bệnh viện xác định, vết đâm sâu 4cm, bả vai bị vỡ, rách màng phổi. Các y bác sỹ đã phẫu thuật cho nam sinh, kết quả, sức khỏe của Huy tiến triển tốt.

Nhớ lại giây phút quyết định truy đuổi tên cướp, Huy nói đó là phản xạ tự nhiên, trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất là khống chế tên cướp. Nam sinh khẳng định, việc làm của mình là điều mà bất cứ người bình thường nào cũng nên làm.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Sông Giang, Công an quận Nam Từ Liêm ngày 2/7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng với Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú phường Mễ Trì) để điều tra về 2 tội danh cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Nguyễn Khắc Hải (khoanh đỏ) tại buổi thực nghiệm hiện trường ngày 28/8

Tại cơ quan công an, Hải khai tối 26/6, do bị nhiều chủ nợ thúc giục trả tiền nợ cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Sông Giang.

Để thực hiện hành vi, Hải chuẩn bị sẵn một dao bầu giấu trong người rồi đi vào tiệm vàng hỏi mua kiềng, nhẫn, dây chuyền. 

Thấy nghi ngờ, chủ tiệm đã yêu cầu Hải trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng thì Hải bỏ chạy cùng số vàng cầm trên tay.

Khi nhiều người dân truy đuổi, chặn bắt thì đối tượng dùng dao đâm trọng thương thanh niên tên Huy rồi bỏ trốn. 

Sáng 27/6, Hải mang vàng đi bán tại 2 cơ sở thuộc quận Long Biên được 50 triệu đồng. Hải tiếp tục dùng số tiền này vào việc cá độ, cờ bạc trước khi bị bắt giữ.

Đoàn Bổng

Lời khai tiết lộ kế hoạch cướp tiệm vàng của kẻ mặc sơ mi trắng ở Hà Nội

Lời khai tiết lộ kế hoạch cướp tiệm vàng của kẻ mặc sơ mi trắng ở Hà Nội

Do nợ tiền cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải chuẩn bị 1 con dao bầu rồi vào tiệm vàng ở phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cướp rồi tẩu thoát.