- Sau những ngày dài mát mẻ do có mưa, từ 1/6, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-38 độ C.

Từ ngày hôm nay (31/5), miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt, trời chuyển nắng sớm, càng về chiều càng gay gắt với nền nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 33-36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Sau đó từ 1/6, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo có thể lên tới 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ.

{keywords}

Tại miền Trung, những ngày qua, nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, một số nơi trên 37 độ như: Đông Hà (Quảng Trị) 37,8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,3 độ.

Trong hôm nay, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì tại khu vực này, trời tăng nhiệt thêm 1-2 độ C, phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo dự báo, nắng nóng tại miền Trung sẽ duy trì trong 3-5 ngày tới.

Trong khi đó tại Nam Bộ và Tây Nguyên, trời bắt đầu giảm mưa, nắng nóng nhẹ với nền nhiệt 31-34 độ C.

T.Hạnh