Sau khi rủ nhau ăn nhậu, nhóm 3 thanh niên rủ nhau ra quốc lộ 14 nhặt đá chờ xe khách đi qua để “ném cho vui”. Hậu quả xe khách Thuận Tiến bị ném vỡ kính, tài xế Phan Văn Đoàn bị tổn hại sức khỏe 36%.

Ngày 31/12, tại UBND xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông), TAND huyện Đắk Mil đã đưa ra xét xử sở thẩm hình sự lưu động vụ án ném xe khách xảy ra trên địa bàn vào hồi tháng 6.

{keywords}
Mô tả
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đắk Mil, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 28/6, nhóm thanh niên gồm Lang Huy Mân (20 tuổi, trú thôn Thanh Xuân, xã Ea Pô, huyện Cư Jút), Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, trú thôn 1 xã Đắk N’drót, Đắk Mil) và Lê Văn Hải (22 tuổi, trú thôn 2, xã Đắk R’la, Đắk Mil, đã tử vong khi bị tạm giam tại Công an huyện Đắk Mil) sau khi ăn nhậu đã rủ nhau nhặt đá ném vào một xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 14. Các đối tượng ném loại đá nhỏ nên không gây hư hại, tài xế xe tải cũng điều khiển xe tiếp tục hành trình.

Cả 3 sau đó rủ nhau về quán nhậu ở thôn 1, xã Đắk N’drót tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/6, Hùng rủ Mân và Hải tiếp tục đi ném đá giải khuây và được cả hai đồng ý. 3 đối tượng đi sang bên kia đường đối diện quán nhậu nhặt những hòn đá to bằng nắm tay rồi ngồi chờ có xe đi qua để ném. 

Khi thấy xe khách giường nằm BKS 81B – 002.78 (nhà xe Thuận Tiến, chạy tuyến Gia Lai – TP. Hồ Chí Minh) do tài xế Hồ Ngọc Cường điều khiển vừa chạy tới thì cả ba đối tượng đồng loạt ném đá vào xe khách. Vụ ném đá khiến tấm gương bên hông trái và một tấm kính tam giác phía trên cửa sổ bên trái của xe bị vỡ. Tài xế Phan Văn Đoàn đang nằm nghỉ phía sau ghế tài xế bị một hòn đá rơi trúng vùng mắt bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Kết quả giám định pháp y, anh Đoàn bị đa chấn thương, biến dạng hốc mắt phải, gãy xương gò má, giảm thị lực, tỷ lệ thương tật 36%. Sau khi gây án, cả 3 đối tượng bỏ trốn, nhưng bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên xét xử, các bị cáo Hùng, Mân đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng hành vi ném đá xe khách của mình là “ném cho vui”.

Riêng nghi can Lê Văn Hải trong quá trình tạm giam điều tra đã tử vong nên HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Về nguyên nhân chết của nghi can này, phía Công an huyện Đắk Mil cho biết là do bị nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, người nhà nghi can Hải khẳng định, trước khi bị bắt, Hải hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh về tim mạch.

Tại phiên xét xử, nạn nhân Phan Văn Đoàn và đại diện nhà xe Thuận Tiến đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lang Huy Mân 8 năm tù giam và Nguyễn Văn Hùng 6 năm 9 tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trùng Dương